Tổng thống lâm thời Zimbabwe ca ngợi ông Mugabe trong lễ nhậm chức

Trong lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời của Zimbabwe diễn ra hôm 24/11, ông Emmerson Mnangagwa đã lên tiếng ca ngợi người tiền nhiệm Robert Mugabe.

Cựu Phó Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời vào ngày hôm nay (24/11). Và trong sự kiện trọng đại này, tư lệnh quân đội Zimbabwe cũng tuyên thệ trung thành với vị lãnh đạo mới.

Trong bài phát biểu nhậm chức, ông Mnangagwa đã ca ngợi cựu Tổng thống Robert Mugabe, gọi ông là "người cha đẻ quốc gia".

Ông Emmerson Mnangagwa và phu nhân Auxillia tại thủ đô Harare, Zimbabwe.

"Hãy cho phép tất cả chúng tôi chấp nhận và thừa nhận sự đóng góp to lớn của ông ấy trong việc xây dựng đất nước chúng ta", ông Mnangagwa nhấn mạnh.

Ông Mnangagwa, người sẽ đảm nhận chiếc ghế tổng thống lâm thời cho đến cuối tháng 8 năm 2018 - thời điểm nhiệm kỳ của ông Mugabe hết hiệu lực - cũng đã xác nhận rằng, cuộc bầu cử mới tại quốc gia này sẽ được tổ chức như dự kiến trong năm tới.

Lãnh đạo mới của Zimbabwe kêu gọi các quốc gia vốn đã đáp đặt lệnh trừng phạt kinh tế và chính trị lên Harare cân nhắc lại chúng, đồng thời cho biết hành động tham nhũng được chấm dứt tại quốc gia này.

Lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Emmerson Mnangagwa diễn ra hôm nay tại sân vận động quốc gia ở thủ đô Harare. Hàng chục nghìn người dân Zimbabwe đã đổ dồn về sân vận động có sức chứa 60.000 người này để dự sự kiện.

Tham dự sự kiện này còn có nhiều nhà lãnh đạo khu vực, trong đó các nhà lãnh đạo của Botswana, Mozambique và Zambia.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tong-thong-lam-thoi-zimbabwe-ca-ngoi-ong-mugabe-trong-le-nham-chuc-d112636.html