Tổng thống lâm thời một nước Tây Phi tuyên bố Nga là 'đồng minh chiến lược chủ chốt'

Ngày 4/5, Tổng thống lâm thời Burkina Faso Ibrahim Traore tuyên bố, Moscow đã trở thành đồng minh chiến lược chủ chốt của Ouagadougou.

Burkina Faso coi Nga là đồng minh chiến lược, nhà cung cấp chính trang thiết bị quân sự cho quốc gia Tây Phi. (Nguồn: AFP)

Burkina Faso coi Nga là đồng minh chiến lược, nhà cung cấp chính trang thiết bị quân sự cho quốc gia Tây Phi. (Nguồn: AFP)

Ông Traore nêu rõ: “Sự rời đi của quân đội Pháp không có nghĩa Paris không phải là một đồng minh. Tuy vậy, chúng tôi cũng có những đồng chiến lược. Chúng tôi đã thiết lập các mô hình hợp tác mới. Chẳng hạn, Nga là một đồng minh chiến lược”.

Theo Tổng thống lâm thời Burkina Faso, Nga là nhà cung cấp chính các trang thiết bị quân sự cho quốc gia Tây Phi và sẽ tiếp tục hoạt động này.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo cũng bác bỏ thông tin cho rằng, lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga đang hỗ trợ quốc gia Tây Phi trong cuộc chiến chống các nhóm Hồi giáo vũ trang.

Khi được đề nghị bình luận về những thông tin liên quan lực lượng Wagner đang hiện diện ở Burkina Faso, ông Traore khẳng định: “Quân đội của chúng tôi tự lực chiến đấu. Sự hiện diện của Wagner được hư cấu hòng gây hại cho Burkina Faso, để các quốc gia khác không hợp tác với chúng tôi”.

(theo Reuters)

Hà Thu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-lam-thoi-mot-nuoc-tay-phi-tuyen-bo-nga-la-dong-minh-chien-luoc-chu-chot-225934.html