Tổng thống lâm thời Bolivia bác bỏ ý định của Thượng viện ân xá cho ông Morales

Tổng thống lâm thời Bolivia Jeanine Anez ngày 23/11 đã bác bỏ ý định của các thượng nghị sĩ đối lập ân xá cho cựu Tổng thống Evo Morales, một ngày sau khi cựu lãnh đạo Bolivia bị cáo buộc nổi loạn và khủng bố.

Tổng thống lâm thời Bolivia Jeanine Anez. (Nguồn: Reuters)

Phát biểu với phóng viên, bà Anez nêu rõ: "Chúng tôi đã khẳng định dứt khoát rằng Chính phủ của tôi sẽ không ngược đãi bất kỳ chính khách, lãnh đạo dân sự hay liên minh nào".

Tổng thống lâm thời Bolivia cũng khẳng định, bất kỳ ai phạm tội, coi thường luật pháp, ngược đãi, đều sẽ không được ân xá.

Hành động pháp lý chống lại ông Morales được đưa ra sau khi cựu tổng thống bị cáo buộc kêu gọi người ủng hộ duy trì biểu tình. Nếu bị kết án, ông Morales, người đã rời Bolivia sang Mexico sau khi từ chức vào ngày 10/11, sẽ phải đối mặt với mức án tối đa 30 năm tù.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-lam-thoi-bolivia-bac-bo-y-dinh-cua-thuong-vien-an-xa-cho-ong-morales-104984.html