Tổng thống Kyrgyzstan từ chức để lại khoảng trống quyền lực lớn

Hôm 15-10, Reuters đưa tin tổng thống Kyrgyzstan– ông Sooronbai Jeenbekov đã tuyên bố từ chức để lại khoảng trống quyền lực lớn sau nhiều ngày đất nước chìm trong bất ổn vì các đợt biểu tình phản đối kết quả bầu cử quốc hội.

Ông Jeenbekov cho biết mình từ chức vì muốn ngăn chặn đụng độ giữa lực lượng an ninh và những người biểu tình đòi ông từ chức.

Việc từ chức biến Jeenbekov thành tổng thống thứ ba bị lật đổ ở nước này kể từ năm 2015 vì quần chúng nổi dậy.

Hiện nay chưa rõ ai sẽ điều hành đất nước vốn là đồng minh của Nga có chung đường biên giới với Trung Quốc.

Tổng thống Kyrgyzstan– ông Sooronbai Jeenbekov vừa từ chức - Ảnh: Reuters

Tổng thống Kyrgyzstan– ông Sooronbai Jeenbekov vừa từ chức - Ảnh: Reuters

Hiến pháp Kyrgyzstan quy định trong trường hợp này, chủ tịch Quốc hội Kanatbek Isayev sẽ đảm nhận quyền tổng thống.

Nhưng một số nhóm đối lập không muốn Isayev lãnh quyền, để quyền điều hành vào tay Sadyr Japarov, một người theo chủ nghĩa dân tộc, người được bầu làm thủ tướng sau khi những người ủng hộ đưa ông khỏi nhà tù vào tuần trước.

Bất ổn ở Kyrgyzstan bùng lên từ ngày 4-10 khi phe đối lập bác bỏ kết quả bầu cử quốc hội đem đến thế đa số cho các đảng đồng minh của ông Jeenbekov.

Từ sau cuộc bầu cử, những người biểu tình đối lập đã tràn xuống đường, tràn vào chiếm các tòa nhà của chính phủ đẩy tình hình chính trị ở nước này vào trạng thái căng thẳng.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/tong-thong-kyrgyzstan-tu-chuc-de-lai-khoang-trong-quyen-luc-lon_101364.html