Tổng thống Joe Biden nêu những vấn đề gì trong cuộc họp báo đầu tiên?

Rạng sáng nay (26/3 – giờ VN), TT Mỹ Joe Biden có cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Tại đây, ông nêu ra một số vấn đề người dân Mỹ đang lo lắng, bao gồm đại dịch Covid-19, cuộc khủng hoảng người nhập cư…

TT Mỹ Joe Biden có cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi nhậm chức.

TT Mỹ Joe Biden có cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi nhậm chức.

Xuất hiện trong cuộc họp báo đầu tiên của mình, ông Biden thông báo với các phóng viên rằng chính quyền của ông đang tiếp tục làm việc để thực hiện những lời hứa đã đưa ra từ rất sớm.

Tiêm chủng phòng Covid-19

Bắt đầu cuộc họp báo, ông Biden tuyên bố sẽ thiết lập mục tiêu mới để tiêm chủng cho 200 triệu liều vắc xin Covid-19 trong vòng 100 ngày đầu tiên nắm quyền. “Tôi biết đây là điều tham vọng… không có quốc gia nào tiếp cận được việc này. Tôi tin rằng chúng ta có thể làm được” – ông nói. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận chính quyền còn nhiều việc phải làm khi cho trẻ em quay lại trường học, cải thiện tình hình kinh tế để những người thất nghiệp có việc làm.

Người nhập cư vào Mỹ

Về vấn đề người nhập cư vào Mỹ, trong vài tuần qua, chính quyền của ông rất thận trọng khi sử dụng từ “khủng hoảng” để nói về làn sóng di cư ở biên giới Mỹ - Mexico mặc dù một số cơ sở tuần tra biên giới quá tải.

Khi được hỏi về số người nhập cư đến Mỹ tăng vọt, ông Biden nói rằng vì ông là người tốt nên mọi người mới tìm đến. “Tôi cho rằng mình nên hãnh diện khi mọi người đến đây. Bởi vì tôi là người tốt nên điều này đã diễn ra” – TT Mỹ nói.

Dưới chính quyền của ông, lượng người vượt biên trái phép và xin tị nạn tăng đáng kể. Mặc dù các quan chức của Lực lượng tuần tra Biên giới đang từ chối nhiều người lớn và gia đình, nhưng họ đã cho phép hàng trăm trẻ vị thành niên tới mà không có người đi kèm tới. Ông Biden cho biết điều kiện ở các trại mà người nhập cư tới ở hiện không thể chấp nhận được và sẽ được cải thiện nhanh chóng.

Phát biểu trên của ông Biden được đưa ra một ngày sau khi ông chọn Phó TT Kamala Harris làm người chỉ đạo các nỗ lực của Nhà trắng nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhập cư đang gia tăng. Sáng kiến này sẽ chứng kiến bà Harris nỗ lực ngăn chặn dòng người vượt biên trái phép, đồng thời tiết lập quan hệ đối tác với El Salvador, Guatemala và Honduras.

Trước đó, Hạ viện Mỹ đã thông qua 2 dự luật nhập cư để tạo con đường trở thành công dân cho 2 triệu người nhập cư đến Mỹ khi chưa thành niên. Tuy nhiên, 2 dự luật này phải được Thượng viện thông qua trước khi thành luật.

Rút quân Mỹ khỏi Afghanistan

Các binh sĩ Mỹ có khả năng không rời Afghanistan trước hạn chót ngày 1/5. “Sẽ rất khó để thực hiện thời hạn 1/5” – ông nói và giải thích rằng việc trì hoãn là vì “lý do chiến thuật”.

Ông Biden lưu ý thêm rằng ông đã họp với đồng minh để tìm ra cách mà lực lượng Mỹ có thể “rời đi một cách an toàn và có trật tự”. Ông tuyên bố “không thể hình dung” việc quân đội Mỹ còn ở lại quốc gia Trung Đông này vào năm 2022.

Vấn đề Triều Tiên

Về Triều Tiên, ôn Biden cho rằng các vụ thử mới đây của nước này là vi phạm nghị quyết của Liên hợp quốc và Mỹ sẽ đáp trả tương xứng. Tuy nhiên, ông nói rằng Washington sẵn sàng mở ra con đường ngoại giao với “điều kiện dựa trên kết quả cuối cùng của phi hạt nhân hóa”. TT Mỹ nhấn mạnh Triều Tiên là vấn đề ngoại giao khủng hoảng hàng đầu.

Mới đây, Triều Tiên đã phóng tên lửa và phản đối các cuộc tập trận mới được khôi phục giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Không tìm kiếm sự đối đầu với Trung Quốc

Về vấn đề Trung Quốc, ông Biden cho rằng Mỹ “không tìm kiếm việc đối đầu” với Trung Quốc. Đề cập tới quan hệ Mỹ - Trung vốn luôn căng thẳng, ông Biden nhấn mạnh mặc dù chính quyền của ông không muốn đụng độ với Trung Quốc nhưng cũng sẽ không để nước này dẫn đầu thế giới.

“Chúng tôi sẽ có sự cạnh tranh mạnh mẽ, nhưng chúng tôi sẽ yêu cầu Trung Quốc chơi theo các quy tắc quốc tế” – ông Biden nói – “Họ có mục tiêu tổng thể là trở thành quốc gia hàng đầu thế giới, quốc gia giàu có nhất thế giới và quốc gia quyền lực nhất thế giới. Điều đó sẽ không xảy ra với tôi”.

Ông chủ Nhà trắng giải thích rằng để đẩy lùi Trung Quốc, Mỹ cần tái đầu tư vào công nhân Mỹ và ngành khoa học, thiết lập lại liên minh với các đối tác thế giới và lên án các hành vi vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc.

Kiểm soát súng

Về vấn đề kiểm soát súng trong bối cảnh vừa xảy ra 2 vụ xả súng hàng loạt tại Mỹ, ông Biden hứa sẽ có các hành động nhanh chóng để kiểm soát sung trong tương lai gần. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng điều này sẽ mất thời gian.

Chiến dịch tranh cử của ông Biden hứa hẹn sẽ kiểm soát súng và tuyên bố sẽ buộc các nhà sản xuất súng phải chịu trách nhiệm. Bên cạnh đó là đưa ra lệnh cấm vũ khí tấn công… Tuy nhiên, đến nay, ông Biden vẫn chưa thực hiện những lời hứa này.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/tong-thong-joe-biden-neu-nhung-van-de-gi-trong-cuoc-hop-bao-dau-tien-6Wajw8wGR.html