Tổng thống Joe Biden có bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội Mỹ

Trong bài phát biểu đầu tiên tại phiên họp chung của Quốc hội Mỹ, tối 28-4 (theo giờ Mỹ), tức sáng 29-4 (giờ Việt Nam), Tổng thống Joe Biden thông báo, Mỹ đang một lần nữa tiến lên, biến khủng hoảng thành cơ hội. Bài phát biểu này cũng đánh dấu 100 ngày ông Biden tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Biden có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ, ngày 28-4. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Biden có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ, ngày 28-4. (Ảnh: Reuters)

Trong bài phát biểu đầu tiên tại phiên họp chung của Quốc hội Mỹ, tối 28-4 (theo giờ Mỹ), tức sáng 29-4 (giờ Việt Nam), Tổng thống Joe Biden thông báo, Mỹ đang một lần nữa tiến lên, biến khủng hoảng thành cơ hội. Bài phát biểu này cũng đánh dấu 100 ngày ông Biden tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Mở đầu bài phát biểu, Tổng thống Biden thông báo, ông sẽ nói về khủng hoảng - cơ hội và việc giành lấy tương lai cho nước Mỹ. Ông khẳng định: "Nước Mỹ đã sẵn sàng cất cánh".

Ông Biden cho biết, ông đứng trước Quốc hội sau 100 ngày tuyên thệ nhậm chức và tiếp nhận một đất nước đang rơi vào khủng hoảng. Theo ông, đó là "đại dịch tồi tệ nhất trong một thế kỷ, cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất kể từ Đại suy thoái, cuộc tấn công dữ dội nhất vào nền dân chủ Mỹ kể từ Nội chiến".

Ông Biden thông báo với toàn thể đất nước rằng, chỉ sau 100 ngày, nước Mỹ đang một lần nữa tiến lên, biến nguy cơ thành khả năng, biến khủng hoảng thành cơ hội, biến trở ngại thành sức mạnh.

Phó Tổng thống Kamala Harris và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi trở thành hai phụ nữ đầu tiên chủ trì cuộc họp Quốc hội Mỹ khi tổng thống đương nhiệm phát biểu.

"Cùng nhau, chúng ta đã thông qua Kế hoạch Giải cứu nước Mỹ, một trong những gói giải cứu lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Và chúng ta đã thấy kết quả mà chương trình này mang lại", ông Biden nói.

Sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020, ông Biden cam kết sẽ phân phối 100 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho người dân Mỹ trong vòng 100 ngày đầu tại nhiệm. Tuy nhiên, chính quyền của ông đã cung cấp hơn 220 triệu liều vaccine trong 100 ngày. Chính phủ đã huy động mọi nguồn lực liên bang, đưa vaccine tới 40 nghìn hiệu thuốc và hơn 700 trung tâm y tế cộng đồng, thiết lập điểm tiêm chủng cộng đồng và đang triển khai các đơn vị lưu động tới các khu vực khó tiếp cận.

Hiện, 90% người Mỹ đang sống cách điểm tiêm chủng khoảng 8km. Tất cả người dân từ 16 tuổi trở lên đều đủ điều kiện tiêm vaccine và có thể tiêm chủng ngay lúc này. Ông Biden một lần nữa hối thúc người dân tại Mỹ đi tiêm chủng ngay lập tức. "Vào thời điểm tôi tuyên thệ, chưa đầy 1% người cao tuổi tại Mỹ được tiêm phòng Covid-19. 100 ngày sau, gần 79% người cao tuổi được bảo vệ hoàn toàn. Số ca tử vong là người cao tuổi giảm 80% từ tháng 1".

Theo ông Biden, chính quyền của ông đã làm đúng cam kết và 85% hộ gia đình tại Mỹ đã nhận được khoản hỗ trợ trị giá 1.400 USD.

Nhằm tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội, phiên họp chung của Quốc hội lưỡng viện Mỹ chỉ có sự tham gia của 200 người, ít hơn nhiều so với mức 1.600 người như thường lệ. (Ảnh: AP)

Ca ngợi những bước tiến nhằm đẩy lùi một trong những đại dịch nguy hiểm nhất trong lịch sử, song Tổng thống Biden lưu ý, nước Mỹ vẫn còn nhiều việc cần làm và không thể mất cảnh giác.

Về kinh tế, Tổng thống Biden cho biết, nền kinh tế Mỹ đã tạo ra hơn 1,3 triệu việc làm mới trong 100 ngày, cao hơn con số này trong 100 ngày tại nhiệm đầu tiên của bất cứ tổng thống nào. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ước tính, nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng với tốc độ hơn 6% trong năm 2021. Đây sẽ là tốc độ tăng trưởng nhanh nhất tại Mỹ trong gần bốn thập kỷ.

Ông chủ Nhà trắng thừa nhận nước Mỹ đang cạnh tranh với nhiều quốc gia khác để dẫn đầu trong thế kỷ 21, qua đó ông hối thúc nước Mỹ phải được "xây dựng lại tốt đẹp hơn".

Thúc đẩy Kế hoạch Việc làm cho người Mỹ, ông Biden cho biết, kế hoạch này sẽ tạo ra hàng triệu việc làm được trả lương cao, giúp nâng mức sống của các gia đình tại Mỹ. Nguyên tắc "mua hàng Mỹ" sẽ dẫn đường cho tất cả các khoản đầu tư trong Kế hoạch Việc làm cho người Mỹ.

Liên quan đến vấn đề thuế, Tổng thống Biden cam kết sẽ không tăng thuế đối với những người có thu nhập dưới 400 nghìn USD/năm.

Đề cập tới chính sách đối ngoại, Tổng thống Biden cho biết đã làm rõ với người đồng cấp Nga Vladimir Putin rằng, Mỹ không muốn làm leo thang căng thẳng giữa hai nước. Đối với Trung Quốc, Tổng thống Biden cho biết đã có cuộc thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó nhấn mạnh Mỹ "hoan nghênh cạnh tranh song không tìm kiếm xung đột".

Nhằm tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội, phiên họp chung của Quốc hội lưỡng viện Mỹ chỉ có sự tham gia của 200 người, ít hơn nhiều so với mức 1.600 người như thường lệ. Phó Tổng thống Kamala Harris và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đều đeo khẩu trang và ngồi phía sau Tổng thống Biden. Bà Harris và bà Pelosi trở thành hai phụ nữ đầu tiên chủ trì cuộc họp Quốc hội Mỹ khi tổng thống đương nhiệm phát biểu.

H.H (Theo Usatoday, AP)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/tong-thong-joe-biden-co-bai-phat-bieu-dau-tien-truoc-quoc-hoi-my-643868/