Tổng thống Italy: Cần nhanh chóng thành lập chính phủ mới

Tối ngày 29/1, tại cuộc họp báo sau khi kết thúc các cuộc tham vấn với các lực lực lượng chính trị trong quốc hội, Tổng thống Italy Sergio Mattarella cho biết sau các cuộc tham vấn, 'triển vọng về một đa số chính trị đã xuất hiện từ các nhóm ủng hộ chính phủ trước đây.'

Tổng Thư ký Phủ Tổng thống Italy Ugo Zampetti đọc thông báo chính thức về việc Thủ tướng Giuseppe Conte đệ đơn từ chức lên Tổng thống nước này Sergio Mattarella, tại Rome. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Italy cũng đã nhấn mạnh yêu cầu cần nhanh chóng thành lập chính phủ . Tuy nhiên, cần phải xác minh về một liên minh chắc chắn chiếm đa số trong quốc hội.

Tổng thống Sergio Mattarella đã trao quyền cho Chủ tịch Hạ viện Roberto Fico tiến hành thăm dò và xác minh các điều kiện cần thiết để tập hợp đủ lực lượng chính trị chiếm đa số trên cơ sở các nhóm nghị sỹ ủng hộ chính phủ của Thủ tướng tạm quyền Giuseppe Conte .

Thông báo của Văn phòng Phủ Tổng thống cho biết ông Fico sẽ có thời hạn đến ngày 2/2 để báo cáo Tổng thống về kết quả xác định liên minh chính trị đa số.

Theo dư luận cho rằng, khả năng lớn nhất trong tình hình hiện nay là đảng Italia Viva của cựu thủ tướng Matteo Renzi quay trở lại liên minh.

Hiện cả đảng Dân chủ PD và Phong trào 5 sao M5S đều để ngỏ khả năng tiếp nhận ông Renzi quay trở lại. Tuy nhiên, ông Renzi cho biết hiện chưa ủng hộ ông Conte tiếp tục làm thủ tướng.

Trong khi đó, việc tiếp nhận ông Renzi cũng gặp phải sự phản đối của khoảng 40 nghị sỹ của đảng M5S.

Tại Hạ viện, liên minh trung tả vẫn chiếm đa số mặc dù không có đảng IV. Tuy nhiên tại Thượng viện, đảng IV (liên minh với đảng PSI) hiện nắm trong tay 18 ghế Thượng nghị sỹ, một số lượng có ý nghĩa đối với việc đảm bảo đa số tại Thượng viện.

Trong khi đó, phe trung hữu bao gồm các đảng nòng cốt là Liên đoàn Lega, Tiến lên Italia FI và Những người anh em Italia FdI đã khẳng định sự thống nhất trong liên minh, đồng thời yêu cầu Tổng thống giải tán quốc hội và tiến hành bầu cử sớm.

Lãnh đạo đảng Lega, ông Matteo Salvini cho rằng, lực lượng trung hữu hiện đang đại diện cho phần lớn đất nước với việc giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử tại 14/20 vùng của Italy.

Liên minh trung hữu có khả năng xây dựng một chính phủ vững chắc dựa trên nguyện vọng của người dân.

Theo AP

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-gioi/tong-thong-italy-can-nhanh-chong-thanh-lap-chinh-phu-moi/131019.htm