Tổng thống Israel chúc Đại hội Đảng thành công, khẳng định Việt Nam là tấm gương tốt

Tổng thống Nhà nước Israel, ông Reuven Rivlin, đã gửi thư tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, chúc Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam thành công, và khẳng định Việt Nam là dân tộc kiên cường.

Trong bức thư gửi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong tháng 1/2021, Tổng thống Israel Reuven Rivlin bày tỏ tin tưởng Đại hội XIII (13) của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tạo ra cột mốc quan trọng mới trong các đóng góp của Việt Nam đối với hòa bình và ổn định ở khu vực Đông Nam Á và trên thế giới, cũng như góp phần nâng quan hệ song phương Israel-Việt Nam lên tầm cao mới.

Tổng thống Israel Reuven Rivli. Ảnh: MEO.

Tổng thống Israel Reuven Rivli. Ảnh: MEO.

Trong thư, Tổng thống Israel khẳng định Việt Nam là một nhân tố quan trọng của khu vực và đã chứng tỏ được bản lĩnh kiên cường của mình thông qua sự phát triển và tăng trưởng trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, và xã hội.

Tổng thống Israel cũng ca ngợi Việt Nam đã giành được thắng lợi lớn lao trong ngăn chặn đại dịch Covid-19. Bức thư có đoạn: “Đây được xem như một hình mẫu tốt mà nhiều nước khác có thể học tập”.

Cuối thư, Tổng thống Reuven Rivlin chúc Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII, diễn ra từ ngày 25/1-2/2, sẽ thành công tốt đẹp.

Trước đó, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam Nadav Eshcar cũng đã gửi thư tới Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân, qua đó chuyển tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam những lời chúc “ấm áp nhất tự đáy lòng”.

Trong lá thư của mình, Đại sứ Israel Eshcar khẳng định: Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành tựu quan trọng.

Đại sứ Eshcar cũng chúc Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thành công to lớn./.

Trung Hiếu/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/tong-thong-israel-chuc-dai-hoi-dang-thanh-cong-khang-dinh-viet-nam-la-tam-guong-tot-833444.vov