Tổng thống Iraq ra lời cảnh cáo cứng rắn với thế giới

Ngày 10/1, Tổng thống Iraq Barham Salih cảnh báo sẽ chống lại bất cứ sự can thiệp nào của nước ngoài vào công việc nội bộ của Baghdad, đồng thời kêu gọi các nước tôn trọng chủ quyền của quốc gia Trung Đông này.

Theo thông báo của văn phòng báo chí Phủ Tổng thống Iraq, ông Salih đưa ra tuyên bố trên tại cuộc họp với người đứng đầu lực lượng Hashd Shaabi, ông Falih al-Fayadh.

Tại cuộc họp, các nhà lãnh đạo đã thảo luận về những diễn biến an ninh tại Iraq và sự cần thiết của việc tăng cường các lực lượng an ninh nhằm đảm bảo sự ổn định của đất nước.

Các nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh tầm quan trong của việc tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố và truy quét các phần tử cực đoan thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, những kẻ đang cố gắng hủy diệt nhiều khu vực của đất nước.

Hai ngày trước, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với ông al-Fayadh do vai trò của ông này trong các vụ đàn áp người biểu tình chống tham nhũng hồi năm 2019.

(theo Menafn)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-iraq-ra-loi-canh-cao-cung-ran-voi-the-gioi-133635.html