Tổng thống Iraq lên án các vụ tấn công bằng tên lửa của Iran

Văn phòng Tổng thống Saleh tuyên bố Iraq 'nhắc lại sự phản đối trước những hành động liên tiếp vi phạm chủ quyền quốc gia và biến Iraq thành chiến sự của các bên.'

Tổng thống tạm quyền Iraq Barham Saleh. (Nguồn: Gulfnews)

Tổng thống tạm quyền Iraq Barham Saleh. (Nguồn: Gulfnews)

Ngày 8/1, Tổng thống tạm quyền Iraq Barham Saleh đã lên án các vụ tấn công bằng tên lửa của Iran vào căn cứ quân sự của Iraq, nơi có binh lính Mỹ đồn trú, trong động thái của Tehran nhằm đáp trả Mỹ sau vụ không kích ngày 3/1 nhằm vào sân bay quốc tế ở thủ đô Baghdad khiến Thiếu tướng Qasem Soleimani, Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), thiệt mạng.

Văn phòng Tổng thống Saleh ra tuyên bố nêu rõ: "Chúng tôi lên án các vụ tấn công bằng tên lửa của Iran trúng các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Iraq và nhắc lại sự phản đối của chúng tôi trước những hành động liên tiếp vi phạm chủ quyền quốc gia và biến Iraq thành chiến sự của các bên."

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iraq Mohammed al-Halbusi cũng lên án cuộc trả đũa bằng tên lửa của Iran là một "hành động vi phạm chủ quyền của Iraq," đồng thời kêu gọi các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn nguy cơ Iraq bị biến thành chiến sự cho một cuộc chiến tranh ủy nhiệm.

Ông al-Halbusi là nhân vật cấp cao nhất của người Arab Sunni trong hệ thống chia sẻ quyền lực theo giáo phái ở Iraq.

Trong phát biểu của mình, ông al-Halbusi nhấn mạnh: "Trong khi chúng tôi lên án Iran vi phạm chủ quyền Iraq vào sáng sớm nay... chúng tôi khẳng định quyết tâm phản đối các bên xung đột sử dụng lãnh thổ Iraq."

Trước đó, giới chức Iraq cũng đã lên án vụ không kích của Mỹ tại Baghdad ngày 3/1 là "hành động vi phạm chủ quyền Iraq."

Hai ngày sau đó, Quốc hội Iraq đã thông qua một nghị quyết, trong đó nhấn mạnh chính phủ nước này phải chấm dứt sự hiện diện của binh sỹ nước ngoài tại Iraq và đảm bảo rằng quân đội nước ngoài không sử dụng lãnh thổ, không phận và lãnh hải Iraq vì bất cứ lý do gì./.

Bích Liên (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-iraq-len-an-cac-vu-tan-cong-bang-ten-lua-cua-iran/617453.vnp