Tổng thống Iraq kêu gọi 'sáng suốt', ông Trump dọa trừng phạt

Ngày 5/1, Tổng thống Iraq Barham Salih đã điện đàm với người đồng cấp Iran Hassan Rouhani và gửi lời chia buồn về việc Tư lệnh lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Qassem Soleimani thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ hôm 3/1 ở Baghdad.

Tổng thống Trump dọa trừng phạt Iraq. (Nguồn: Getty)

Bên cạnh đó, bản ghi chép cuộc điện đàm do Văn phòng Tổng thống Iraq công bố có đoạn: "Tổng thống (Salih) đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự kiềm chế và sáng suốt trong thời điểm then chốt này để ngăn chặn cuộc khủng hoảng hiện nay, bảo vệ an ninh và ổn định của khu vực, chủ quyền của các quốc gia, xua tan bóng ma chiến tranh và bạo lực".

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa trừng phạt Baghdad sau khi Quốc hội Iraq đề nghị tất cả binh sĩ Mỹ rời khỏi nước này.

Phát biểu với phóng viên trên chuyên cơ Không lực 1, Tổng thống Trump nêu rõ, nếu binh sĩ Mỹ phải rời khỏi Iraq, Baghdad sẽ phải thanh toán cho Washington chi phí của căn cứ không quân tại đó.: "Chúng tôi có một căn cứ không quân cực kỳ đắt đỏ ở đó. Công trình xây dựng trị giá hàng tỷ USD, từ rất lâu trước thời tôi làm lãnh đạo. Chúng tôi sẽ không rời khỏi đó trừ khi họ trả tiền cho chúng tôi".

Tổng thống Trump nhấn mạnh, nếu Iraq đề nghị các lực lượng Mỹ phải rời khỏi và việc này không được thực hiện trên cơ sở hữu nghị thì "chúng tôi sẽ áp đặt trừng phạt mà họ chưa từng thấy trước đó".

Thế Việt

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-iraq-keu-goi-sang-suot-ong-trump-doa-trung-phat-107282.html