Tổng thống Iraq Barham Salih kêu gọi Mỹ và Iran giảm căng thẳng

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng từ tháng 5/2018 khi Washington đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và tái áp đặt trừng phạt Iran.

Tổng thống Iraq Barham Saleh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Iraq Barham Saleh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/8, Tổng thống Iraq Barham Salih đã lên tiếng kêu gọi Mỹ và Iran giảm căng thẳng.

Lời kêu gọi được nhà lãnh đạo Iraq đưa ra trong các cuộc tiếp đại sứ Iran và Mỹ tại Iraq cùng ngày.

Thông báo của Văn phòng tổng thống Iraq cho biết Tổng thống Barham Salih trong ngày 19/8 đã tiếp Đại sứ Iran tại Iraq Iraj Masjedi và Đại sứ Mỹ tại Iraq Matthew Tueller cùng với các đoàn tháp tùng tại dinh tổng thống ở thủ đô Baghdad.

Trong các cuộc gặp riêng rẽ này, Tổng thống Iraq Salih đã kêu gọi cả Mỹ và Iran giảm căng thẳng. Bên cạnh đó, ông Salih cũng thảo luận với các đại diện của Iran và Mỹ việc tăng cường quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng từ tháng 5/2018 khi Washington đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và tái áp đặt trừng phạt Iran.

Giới quan sát tại khu vực cho rằng Iraq đang trở thành địa bàn cạnh tranh ảnh hưởng giữa Mỹ và Iran, song Iraq không muốn bị cuốn vào một cuộc xung đột ủy nhiệm giữa Mỹ và Iran./.

Bùi Công Đồng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-iraq-barham-salih-keu-goi-my-va-iran-giam-cang-thang/590917.vnp