Tổng thống Iran thề đuổi hết quân Mỹ ra khỏi khu vực

Đuổi quân đội Mỹ ra khỏi Iraq và khu vực lân cận sẽ là mục tiêu cuối cùng của Iran nhằm đáp trả việc Mỹ ám sát tướng Qassem Soleimani, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết.

Soleimani đã chiến đấu trong một chiến dịch chống khủng bố đầy dũng cảm chống lại IS và Al Qaeda, ông Rouhani tuyên bố trên Twitter hôm 8/1, khẳng định thêm rằng nếu không có những nỗ lực của vị chỉ huy này, các nước châu Âu giờ đây “sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm”.

“Câu trả lời cuối cùng cho cái chết của ông ấy sẽ là đuổi tất cả quân Mỹ ra khỏi khu vực”, ông Rouhani tuyên bố.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani

Tổng thống Iran Hassan Rouhani

Trước đó, tài khoản Twitter của Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi cũng đưa ra một tuyên bố cho biết đã nhận được thông điệp từ Iran không lâu sau 12h đêm, nói rằng “phản ứng của họ về vụ ám sát Qassem Soleimani đã được khởi động và sẽ sớm bắt đầu”, và sẽ chỉ nhắm vào quân đội Mỹ đang đóng quân ở Iraq.

Đồng thời, Iraq cũng đã được người Mỹ thông báo rằng các cuộc không kích chống lại quân đội Mỹ ở nhiều địa điểm khác nhau tại Iraq đã bắt đầu.

Tuyên bố này cũng cho biết hiện chưa có báo cáo về người Iraq thiệt mạng, và Chính phủ Iraq cũng chưa nhận được thông tin nào về thiệt hại đối với quân đồng minh.

Xem thêm tình hình Mỹ - Iran mới nhất tại đây.

Anh Thư

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/tong-thong-iran-the-se-duoi-het-quan-my-ra-khoi-khu-vuc-607609.html