Tổng thống Iran sẽ không gặp Tổng thống Trump như đồn đoán

Bộ Ngoại giao Iran hôm nay 16.9 cho hay sẽ không có cuộc gặp giữa Tổng thống nước này Hassan Rouhani và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Liên Hiệp Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Hassan Rouhani - Ảnh: AFP

"Không có sự kiện như thế [cuộc gặp Trump-Rouhani ở New York] trong chương trình nghị sự của chúng tôi và sự kiện đó cũng sẽ không diễn ra. Một cuộc gặp như thế sẽ không diễn ra”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi nhấn mạnh, theo truyền hình Iran.

Ông Mousavi đưa ra tuyên bố trên sau khi Tổng thống Trump hôm 15.9 viết trên Twitter phủ nhận thông tin ông sẵn sàng hội đàm với phía Tehran “một cách vô điều kiện”.

Trước đó, Tổng thống Trump nhiều lần tỏ dấu hiệu ông sẵn sàng gặp Tổng thống Rouhani. Nhà lãnh đạo Iran được cho là sẽ đến thành phố New York để dự kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, từ ngày 17-30.9.

[VIDEO] Mỹ "đạn đã lên nòng” sau vụ tấn công nhà máy dầu Ả Rập Xê Út - Ảnh:

Ngoài ra, ông Mousavi còn bác bỏ bình luận “vô lý” của thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham rằng đã đến lúc Washington “xem xét một cuộc tấn công nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Iran” sau khi hai nhà máy lọc dầu quan trọng của Ả Rập Xê Út ở TP.Abqaiq và Khurais bị tấn công hôm 14.9.

Lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công và Tehran đã phủ nhận có liên quan, nhưng Washington cho rằng Iran đứng sau vụ này.

[VIDEO] Tổng thống Iran khẳng định sẽ đánh bại "các kẻ thù lớn" - Ảnh:

Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab hôm nay 16.9 đánh giá vụ tấn công nhà máy lọc dầu của Ả Rập Xê Út "nghiêm trọng" và "gây phẫn nộ", nhưng nhấn mạnh cần phải có bằng chứng đầy đủ để xác định bên chịu trách nhiệm trước khi đưa ra hành động đáp trả, theo Reuters.

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/tong-thong-iran-se-khong-gap-tong-thong-trump-nhu-don-doan-1126784.html