Tổng thống Iran nói về 'âm mưu' đằng sau vụ rò rỉ bí mật

Ngày 28/4, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng, vụ rò rỉ một đoạn ghi âm của Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif nhằm tạo ra sự bất hòa nội bộ.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng, vụ rò rỉ một đoạn ghi âm của Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif nhằm tạo ra sự bất hòa nội bộ. (Nguồn: Brecorder)

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng, vụ rò rỉ một đoạn ghi âm của Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif nhằm tạo ra sự bất hòa nội bộ. (Nguồn: Brecorder)

Hôm 26/4, một đoạn băng ghi âm của Ngoại trưởng Zarif, trong đó ông cho rằng, quân đội nước này đã đóng vai trò quá mạnh trong chính sách đối ngoại đã bị rò rỉ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh sau đó khẳng định, những bình luận của ông Zarif trong đoạn băng ghi âm kéo dài 3 tiếng là “bí mật” và không nên được công bố.

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Rouhani cho rằng: “Đoạn ghi âm được công bố vào đúng thời điểm cuộc đàm phán ở Vienna đang trong giai đoạn thành công nhất, hòng tạo ra sự bất hòa trong nội bộ Iran”.

Trước đó, hôm 27/4, Tổng thống Rouhani đã ra lệnh mở cuộc điều tra "âm mưu" đứng sau vụ rò rỉ này.

Tờ Times of Israel dẫn lời người phát ngôn chính phủ Iran Ali Rabiei cho hay: "Chúng tôi tin rằng vụ trộm tài liệu này là một âm mưu chống Chính phủ, hệ thống chính trị và tính toàn vẹn của các thể chế nội địa, cũng như đi ngược với lợi ích quốc gia".

Ông Rabiei cho biết thêm: "Tổng thống đã ra lệnh cho Bộ Tình báo xác định các thủ phạm trong vụ việc này, nhấn mạnh rằng, tài liệu "bị đánh cắp với mục đích rõ ràng", nhưng không đề cập thêm chi tiết.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-iran-noi-ve-am-muu-dang-sau-vu-ro-ri-bi-mat-143638.html