Tổng thống Iran: Mỹ bị cô lập khi chống lại Tehran

Ngày 27/10, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng, Mỹ đã bị các đồng minh truyền thống cô lập trong cuộc đối đầu với Iran.

Trong một bài phát biểu trước Quốc hội và được phát sóng trên Đài truyền hình nhà nước, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng, một năm trước không ai có thể tin rằng châu Âu sẽ đứng cùng với Iran và chống lại Mỹ.

Tổng thống Iran: Mỹ bị cô lập khi chống lại Tehran. Ảnh: Getty

Tổng thống Iran: Mỹ bị cô lập khi chống lại Tehran. Ảnh: Getty

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang từ tháng 5 vừa qua sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).

Đến tháng 8, Mỹ áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Mỹ tiếp tục yêu cầu các nước ngừng mua dầu của Iran kể từ ngày 4/11 tới, nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả về tài chính.

Tuy nhiên, các bên còn lại trong nhóm P5+1 cùng với Iran vẫn cố gắng cứu vãn thỏa thuận hạt nhân.

Ngày 24/9 vừa qua, các bên đã nhất trí thúc đẩy thành lập một cơ chế đặc biệt để duy trì thương mại với Iran, trong đó có lĩnh vực dầu mỏ, nhằm tránh các trừng phạt của Mỹ.

Cùng ngày 27/10, Bộ Ngoại giao Iran đã phủ nhận việc các nhà ngoại giao của nước này đang đàm phán với Mỹ về các vấn đề tồn tại giữa 2 nước.

Trong một tuyên bố trên trang Web, Bộ Ngoại giao Iran cho rằng, tuyên bố gần đây của một nhà lập pháp Iran nói rằng, Tehran và Washington đang đàm phán tại một nước láng giềng là không có căn cứ.

Trước đó, nhà lập pháp Iran Javad Karimi Qoddousi ngày 26/10 tuyên bố, các nhà ngoại giao Iran hiện đang đàm phán với các đối tác Mỹ ở Oman./.

Anh Tuấn/VOV1
Nguồn Reuters, Tân Hoa Xã

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/tong-thong-iran-my-bi-co-lap-khi-chong-lai-tehran-831270.vov