Tổng thống Iran: Mỹ 8 lần 'xuống nước' muốn đàm phán

Dẫu vậy, Tổng thống Hassan Rouhani nhấn mạnh hiện tại Iran chưa tính tới phương án đàm phán với Mỹ.

Căng thẳng Mỹ-Iran ngày càng có dấu hiệu leo thang

Căng thẳng Mỹ-Iran ngày càng có dấu hiệu leo thang

Tờ Sputnik hôm 21/5 đưa tin, người đứng đầu Iran cho biết Mỹ từng nhiều lần đề nghị đàm phán với Iran.

"Trong chuyến thăm Liên Hợp Quốc của tôi năm ngoái, 5 nhà lãnh đạo nổi tiếng thế giới đã nói chuyện với tôi để làm trung gian, thu xếp một cuộc đàm phán với Tổng thống Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng gửi yêu cầu 8 lần tới chúng tôi nhưng hiện tại chưa phải lúc để ngồi vào bàn đàm phán", Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố.

Phát biểu của ông Rouhani được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ đề xuất về các cuộc đàm phán khi Iran có thiện chí. Tuy nhiên, ông Trump tuyên bố Washington sẽ đáp trả thích đáng bất kỳ "sự khiêu khích" nào của Tehran.

Trước đó, ông Trump cảnh báo nếu Iran muốn "chiến đấu” đó sẽ là "hồi kết của đất nước này". Đáp lại, bộ trưởng Ngoại giao Iran Zavad Zarif tuyên bố "trừng phạt kinh tế và những lời chế nhạo sẽ không làm gì được Iran".

Ngọn lửa căng thẳng Mỹ-Iran được thổi bùng sau khi Lầu Năm Góc triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay và các máy bay ném bom tới gần Iran. Washington cho biết động thái này nhằm đáp trả mối đe dọa tiềm tàng từ Iran.

Nguyễn Thái - Sputnik

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/tong-thong-iran-my-8-lan-xuong-nuoc-muon-dam-phan-981598.html