Truy nã đối tượng đánh người gây thương tích

Công an quận Hải An đã ban hành quyết định truy nã toàn quốc đối với bị can Nguyễn Thế Cường, trú tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, về tội cố ý gây thương tích

Liên quan đến vụ lấn chiếm đất tại khu đất tái định cư 9,2 ha phường Thành Tô (quận Hải An, Hải Phòng), Công an quận Hải An vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội đánh người gây thương tích, trong đó, truy nã toàn quốc đối với 1 đối tượng.

Những căn nhà được dựng lên trên đất lấn chiếm thuộc khu đất tái định cư 9,2 ha tại phường Thành Tô (quận Hải An, Hải Phòng).

Những căn nhà được dựng lên trên đất lấn chiếm thuộc khu đất tái định cư 9,2 ha tại phường Thành Tô (quận Hải An, Hải Phòng).

Công an quận Hải An đã ban hành quyết định truy nã toàn quốc đối với bị can Nguyễn Thế Cường, sinh năm 1964, thường trú tại số 15/67/212 Đà Nẵng, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền (Hải Phòng), hiện ở tại khu đất 9,2 ha Đồng Xá, phường Thành Tô, quận Hải An (Hải Phòng) về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 Bộ Luật Hình sự.

Trước đó, trước tình trạng lấn chiếm, mua bán đất trái phép, xây dựng công trình nhà ở tại khu đất tái định cư 9,2 ha (thuộc lô đất 14,2 ha phường Thành Tô), UBND quận Hải An chỉ đạo cắt toàn bộ điện nước, đấu nối trái phép vào các công trình vi phạm trong khu vực. Trong quá trình cắt điện, nước, Nguyễn Thế Cường và 2 đồng phạm hành hung, đánh bị thương nhân viên điện nước.

Theo Công an quận Hải An, bị can Nguyễn Thế Cường đã trốn khỏi nơi cư trú. Bất kỳ người dân nào khi phát hiện cũng có quyền bắt và giải ngay bị can Nguyễn Thế Cường đến cơ quan chức năng gần nhất.

Tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép tràn lan trên khu đất rộng 9,2ha nằm trong tổng diện tích 14,2ha đất tại khu Đồng Xá (phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng) đã xảy ra từ gần 3 năm trước, thời điểm khu đất này còn thuộc quản lý của Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng). Đến tháng 10/2018, thành phố Hải Phòng nhận bàn giao toàn bộ 14,2ha đất từ Bộ Quốc phòng và đến tháng 1/2019 giao cho UBND quận Hải An triển khai lập dự án tái định cư trên khu đất 9,2ha này. Theo đại diện lãnh đạo UBND phường Thành Tô, thời điểm hiện tại không còn tình trạng xây dựng trái phép tại khu đất này; tuy nhiên, 56 hộ với tổng số gần 190 nhân khẩu vẫn đang thực sự ăn ở, sinh hoạt tại đây, chưa ai di dời, trả lại đất.

Để chuẩn bị giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án trong thời gian tới, UBND quận Hải An đang hoàn thiện trình tự thủ tục để tiến hành cưỡng chế giải phóng mặt bằng khu đất 9,2 ha. Điện lực quận Hải An, Công ty CP Cấp nước Hải Phòng… phối hợp với Công an quận, UBND phường Thành Tô dừng cung cấp toàn bộ hệ thống điện, nước cho các hộ dân đang sinh sống tại các công trình xây dựng trái phép này./.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/truy-na-doi-tuong-danh-nguoi-gay-thuong-tich-819122.vov