Tổng thống Iran Hassan Rouhani bị nghe trộm điện thoại

Ngày 29/10, giới chức Iran cho biết điện thoại di động của Tổng thống Hassan Rouhani đã bị nghe trộm, song không nêu rõ thông tin là ai đứng đằng sau vụ việc này.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Nguồn: EPA)

Ngày 29/10, giới chức Iran cho biết điện thoại di động của Tổng thống Hassan Rouhani đã bị nghe trộm, song không nêu rõ thông tin là ai đứng đằng sau vụ việc này hay những thông tin gì mà họ có thể thu thập được qua việc nghe lén.

Hãng thông tấn ISNA của Iran dẫn lời Tướng Gholam Reza Jalali, chỉ huy một đơn vị quân đội chuyên trách việc đấu tranh và ngăn chặn những hành động phá hoại, cho hay điện thoại của ông Rouhani “gần đây” đã bị nghe trộm và sẽ được thay thế bằng một thiết bị an toàn hơn.

Tuy nhiên, Tướng Jalali không cung cấp thêm thông tin chi tiết về sự việc này. Iran đã có những bước đi nhằm nâng cao khả năng phòng thủ trên không gian mạng từ năm 2011 sau vụ virus máy tính Stuxnet phá hủy hàng nghìn máy ly tâm dùng trong chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Virus máy tính Stuxnet được cho là do Mỹ và Israel tạo ra để tấn công các lò phản ứng hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-iran-hassan-rouhani-bi-nghe-trom-dien-thoai/532484.vnp