Tổng thống Iran chỉ trích Mỹ gây ra tình hình bất ổn hiện nay

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã chỉ trích cái mà ông gọi là việc Mỹ tiếp tục chính sách thù địch đối với Iran là nguyên nhân dẫn tới tình trạng căng thẳng quân sự hiện nay.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani và Thủ tướng Anh Boris Johnson

Tổng thống Iran Hassan Rouhani và Thủ tướng Anh Boris Johnson

Tổng thống Rouhani đã truyền tải thông điệp trên trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 9-1.

Văn phòng của Tổng thống Iran cho biết, Tổng thống Rouhani nói với Thủ tướng Johnson rằng tình hình bất ổn gần đây bắt nguồn từ việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran cũng như chính sách thù địch của Mỹ đối với nước này.

Người phát ngôn của Thủ tướng Anh cho biết trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Johnson đã kêu gọi “chấm dứt thù địch” cũng như khẳng định Anh tiếp tục cam kết đối với thỏa thuận hạt nhân.

Năm 2018, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran. Thỏa thuận này do chính quyền của Tổng thống Obama ký kết cùng với Iran và các cường quốc khác nhằm ngăn chặn chương trình phát triển hạt nhân của Tehran. Sau đó, Mỹ đã tăng cường chính sách trừng phạt đối với nước này.

Hoàng Cường (Theo NHK)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/tong-thong-iran-chi-trich-my-gay-ra-tinh-hinh-bat-on-hien-nay/839392.antd