Tổng thống Iran cách chức Giám đốc tình báo

Chính trường Iran lại chao đảo sau khi Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad quyết định sa thải Giám đốc tình báo Gholam Hossein Mohseni Ejeie (Bộ trưởng tình báo).

Ông Gholam Hossein Mohseni Ejeie bị cách chức đúng thời điểm Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đang chuẩn bị công bố thành viên tân nội các sau khi đắc cử trong cuộc tổng tuyển cử đầy sóng gió vừa qua. Dự kiến, Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad sẽ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ hai vào ngày 5/8 tới. Điều đáng nói là tại thời điểm Giám đốc tình báo Gholam Hossein Mohseni Ejeie bị cách chức, Bộ trưởng Văn hóa Mohammad-Hossein Saffar-Harandi và Bộ trưởng Lao động và xã hội Mohammad Jahromi, Bộ trưởng Y tế Kamran Baqeri Lankarani trong chính phủ của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad cũng tuyên bố muốn từ chức vì cho rằng "chính phủ đã bị suy yếu cùng những tin đồn ác ý". Tính đến nay, Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đã sa thải 11 trong số 21 thành viên nội các mà ông đã lựa chọn từ nhiệm kỳ trước. Tuy không đưa ra bất cứ nguyên nhân nào dẫn tới việc cách chức Giám đốc tình báo Gholam Hossein Mohseni Ejeie, nhưng dư luận và giới truyền thông đều cho rằng, ông buộc phải ra đi sau những cuộc khẩu chiến với Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad xung quanh việc bổ nhiệm Phó Tổng thống thứ nhất Esfandiar Rahim Mashaie. Nhưng cũng có người cho rằng, đây là biện pháp giảm bớt quyền lực của quân đội sau những lo ngại cho rằng, Iran "đang trở thành một nhà nước quân sự". Trong khi những nhận định kể trên còn phải chờ thời gian kiểm chứng thì, trước sức ép của các giáo sĩ theo đường lối cứng rắn và thủ lĩnh tinh thần tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad buộc phải để Phó Tổng thống thứ nhất Esfandyar Rahim Mashaie từ chức. Trước khi bổ nhiệm ông Esfandyar Rahim Mashaie làm Phó Tổng thống thứ nhất, Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đã đề cử "ông thông gia" làm Chánh văn phòng phủ Tổng thống, hành động được cho là khơi mào cuộc đối đầu giữa Tổng thống với những người theo đường lối bảo thủ. Ông Ayatollah Ali Khamenei từng nhấn mạnh, việc bổ nhiệm Phó Tổng thống Esfandyar Rahim Mashaie đã đi ngược lại lợi ích của Tổng thống, lợi ích của chính phủ và gây thất vọng trong giới thanh niên. Giới bình luận cho rằng, sự ra đi của Giám đốc Tình báo Gholam Hossein Mohseni Ejeie sẽ khiến cho việc thành lập tân nội các của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad gặp khó khăn. Việc này cũng sẽ tạo cơ hội để phe đối lập tấn công vào những bất ổn trong chính sách nhân sự của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad sau khi ông vừa tái đắc cử. Điều đáng nói là việc sa thải Giám đốc tình báo Gholam Hossein Mohseni Ejeie diễn ra đúng thời điểm người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hassan Ghashghavi khẳng định, Iran không có kế hoạch chế tạo vũ khí hạt nhân. Ông Hassan Ghashghavi nhấn mạnh, Iran đã ký Hiệp ước không phổ biến hạt nhân và có quyền triển khai các hoạt động hạt nhân phục vụ mục đích hòa bình. Ông Hassan Ghashghavi khẳng định, Iran đang chuẩn bị một gói đề xuất với các nước lớn trên thế giới nhằm giải quyết những bế tắc hiện nay. Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vừa cảnh báo (26/7), mọi nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân của Tehran đều vô ích và Washington sẽ hợp tác với các nước nhằm ngăn chặn Iran sở hữu loại vũ khí chết người này

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/quocte/2009/7/117002.cand