Tổng thống Iran: 25 triệu người dân nhiễm COVID-19

Trong bài phát biểu mới nhất trên truyền hình, Tổng thống Iran nói nước này có hơn 25.000.000 người mắc COVID-19, cao hơn nhiều lần số ca nhiễm được báo cáo chính thức trước đó.

Theo Hãng tin Reuters, Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 18-7 bất ngờ thông báo nước này đã có 25.000.000 người bị nhiễm COVID-19 và 35.000.000 người khác có nguy cơ mắc virus.

Số liệu mà Ông Rouhani công bố dựa vào báo cáo mới nhất của Bộ Y tế nước này. Con số này cao hơn nhiều so với con số 269.440 ca nhiễm mà nước này đã công bố chính thức với thế giới. Trong bài phát biểu trên truyền hình, người đứng đầu nhà nước Iran không nêu rõ nguyên nhân có sự khác biệt kể trên.

Ông Hassan Rouhani, tổng thống Iran. Ảnh: REUTERS

Ông Hassan Rouhani, tổng thống Iran. Ảnh: REUTERS

“Theo ước tính của chúng tôi, hiện nay đã có 25.000.000 người dân nhiễm COVID-19 và khoảng 14.000 người đã tử vong. Có khả năng khoảng 30.000.000 đến 35.000.000 người khác sẽ phải đối mặt nguy cơ nhiễm virus. Tính đến nay, toàn đất nước đã có 200.000 ca nhập viện” - ông Rouhani cho biết.

Iran với dân số trên 80.000.000 người là quốc gia thuộc khu vực Trung Đông chịu ảnh hướng nặng nề nhất của dịch COVID-19.

Lực lượng cứu hỏa Iran phun thuốc khử trùng tjai một khu phố ở thủ đô Tehran, ngày 13-3. Ảnh: AP

Trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 đầu tiên của nước này được xác nhận vào ngày 19-2 tại thành phố Qom. Sau đó, số ca nhiễm liên tục tăng mạnh kể từ đầu tháng 5, khiến chính phủ ra lệnh bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian công cộng kín, đồng thời cho phép những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề tái áp đặt các biện pháp hạn chế.

Nếu số liệu do ông Rouhani công bố là chính xác thì số ca dương tính của Iran đã cao gấp bảy lần ở Mỹ - quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 cao nhất thế giới hiện nay.

PHƯƠNG PHẠM

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/tong-thong-iran-25-trieu-nguoi-dan-nhiem-covid19-925031.html