Tổng thống Indonesia thừa nhận khó đưa Nga và Ukraine đến bàn đàm phán hòa bình

Tổng thống Indonesia Joko Widodo tiết lộ ông cảm thấy khó khăn khi đưa Tổng thống Nga và người đồng cấp Ukraine ngồi vào bàn đàm phán chấm dứt xung đột khi gặp hai nhà lãnh đạo hồi tháng 6.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Tổng thống Nga Vladimir Putin sau cuộc gặp ở Moskva vào ngày 30/6. Ảnh: AP

Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Tổng thống Nga Vladimir Putin sau cuộc gặp ở Moskva vào ngày 30/6. Ảnh: AP

Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, Tổng thống Widodo từng xúc tiến các cuộc trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev, trước khi gặp nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tại Moskva trong sứ mệnh xây dựng hòa bình với các quốc gia xung đột.

“Tôi thực sự muốn có không gian để đối thoại khi tôi đến Ukraine và Nga. Nhưng trên thực tế, tôi nhận thấy rất khó để đưa Tổng thống Putin và ông Zelensky cùng ngồi vào bàn đàm phán”, ông Widodo nói tại một sự kiện do Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia tổ chức ở đông Jakarta hôm 23/8.

Tổng thống Widodo cũng cho biết thêm sau khi nỗ lực làm trung gian hòa giải không đạt kết quả, mặc dù dành tổng cộng 4 giờ đồng hồ với hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine, ông đã thay đổi chủ đề của cuộc gặp để thảo luận về cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu vốn ngày càng trầm trọng hơn do xung đột. Tổng thống Indonesia nói rằng ông đã trao đổi quan điểm với cả ông Zelensky và ông Putin về các kho dự trữ lúa mì ở Ukraine và Nga.

Mới đây, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Tổng thống Putin và người đồng cấp Zelensky chỉ có thể gặp nhau sau khi các nhà đàm phán của cả hai bên đã “hoàn thành phần việc của họ”. Trước đó, hồi tháng 6, ông Peskov cũng tuyên bố bất kỳ cuộc gặp nào ở cấp cao nhất giữa Nga và Ukraine cũng đều phải chuẩn bị trước.

Theo Cố vấn Điện Kremlin Yury Ushakov, Nga không từ chối cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Ukraine, nhưng kế hoạch này cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky từng tuyên bố Tổng thống Putin là quan chức Nga duy nhất mà ông sẵn sàng gặp để thảo luận về cách thức chấm dứt xung đột.

An ninh lương thực là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Widodo trong bối cảnh Indonesia sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới (G20) tại đảo Bali của quốc gia này vào tháng 11 tới.

Indonesia là nhà nhập khẩu lúa mì lớn thứ hai thế giới. Giới chức nước này đã nhận thấy rõ tác động của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Quốc gia Đông Nam Á này đang nỗ lực tăng sản lượng ngô và các sản phẩm thay thế lúa mì như lúa miến, cao lương và sắn để củng cố chuỗi cung ứng lương thực của đất nước. Ông Widodo cũng hướng dẫn nội các xây dựng lộ trình để mở rộng diện tích trồng trọt ít nhất 300% cho đến năm 2024.

Trong khi đó, quan chức Mỹ cho biết sản lượng xuất khẩu ngũ cốc Ukraine trong tháng này dự kiến đạt 4 triệu tấn, gần bằng mức trước khi xảy ra xung đột.

Tháng trước, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc cũng đã làm trung gian cho thỏa thuận ngũ cốc giữa Kiev và Moskva. Thỏa thuận đã được thông qua nhằm đảm bảo các tàu chở hàng có thể rời khỏi các cảng bị phong tỏa ở Biển Đen một cách an toàn. Quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã có 33 chuyến tàu chở hơn 720.000 tấn ngũ cốc từ các cảng Ukraine trong nhiều tuần qua.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo SCMP)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-indonesia-thua-nhan-kho-dua-nga-va-ukraine-den-ban-dam-phan-hoa-binh-20220824155427776.htm