Tổng thống Indonesia nói không khoan dung những kẻ bạo loạn

Tổng thống Indonesia Joko Widodo mới đây nói rằng, ông sẽ không tha thứ cho những kẻ bạo loạn.

Cảnh sát chống bạo động Indonesia trong một cuộc đụng độ gần Ủy ban giám sát bầu cử ở Jakarta

Cảnh sát chống bạo động Indonesia trong một cuộc đụng độ gần Ủy ban giám sát bầu cử ở Jakarta

Cuộc biểu tình biến thành bạo loạn tại thủ đô Jakarta đã kết thúc tối ngày hôm qua (22/5).

Ông Widodo cho biết, cảnh sát và quân đội Indonesia sẽ có những biện pháp nghiêm khắc nhằm chống lại những kẻ bạo loạn.

Tổng thống Widodo nói: "Tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai can thiệp vào quá trình bảo vệ an ninh và dân chủ, làm xáo trộn sự thống nhất của đất nước mà chúng tôi vô cùng yêu thương. Chúng tôi kiên quyết không khoan nhượng trước những kẻ bạo loạn phá hoại đất nước Indonesia. Không có lựa chọn nào khác, quân đội và cảnh sát Indonesia sẽ trấn áp tất cả mọi hành động trái với pháp luật".

Trong khi đó, ông Prabowo Subianto - người vừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Indonesia đã bày tỏ sự lo ngại về con số thương vong trong cuộc bạo loạn. Ông Subianto cũng kêu gọi người biểu tình và cơ quan an ninh kiềm chế.

Trước đó, vào đêm 21/5, hàng ngàn người từ các nơi đã đổ về Jakarta đã tham gia biểu tình trước Ủy ban giám sát bầu cử Indonesia để phản đối kết quả kiểm phiếu với chiến thắng thuộc về Tổng thống Joko Widodo. Sau đó, cuộc biểu tình biến thành bạo loạn đã khiến 6 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.

Vũ Lâm

THX

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tong-thong-indonesia-noi-khong-khoan-dung-nhung-ke-bao-loan-537486.html