Tổng thống Indonesia bị tuyên phạm luật vì chặn internet ở Papua

Theo hội đồng xét xử, việc chính phủ làm chậm truy cập internet trong khi chưa tuyên bố tình trạng nguy hiểm là việc lạm dụng quyền lực.

Hôm nay (3/6), Tổng thống Indonesia và Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông nước này đã bị tuyên án vi phạm luật pháp khi cắt truy cập internet tại Papua và phải công khai xin lỗi người dân.

Tổng thống Indonesia, Joko Widodo (Nguồn : CNN Indonesia).

Tổng thống Indonesia, Joko Widodo (Nguồn : CNN Indonesia).

Tại phiên xét xử trực tuyến ngày 3/6, Tòa án Hành chính Nhà nước Jakarta (PTUN) tuyên bố hành động của chính phủ làm chậm truy cập băng thông internet và chặn hẳn internet tại các tỉnh Papua và Tây Papua trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 9/2019 là vi phạm luật pháp. Khi đó, tại tỉnh Papua diễn ra cuộc bạo loạn do phân biệt chủng tộc tại các ký túc xá sinh viên.

Theo hội đồng xét xử, việc chính phủ làm chậm truy cập internet trong khi chưa tuyên bố tình trạng nguy hiểm là việc lạm dụng quyền lực. Ngoài ra, việc chậm truy cập internet cũng ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân và làm gián đoạn hoạt động của báo chí trong việc phản ánh tình hình đang diễn ra tại Papua vào thời điểm đó.

Tòa tuyên án, hai bị cáo là Tổng thống Joko Widodo và Bộ trưởng thông tin và truyền thông, Jhonny G phải công khai xin lỗi trước người dân Indonesia, đặc biệt là người dân Papua và miền Tây Papua, đồng thời phải chi trả toàn bộ chi phí của phiên tòa. Bên cạnh đó, hai bị cáo cũng phải xin lỗi tất cả các cơ quan truyền thông báo chí vì sự thiếu chuyên nghiệp trong việc phong tỏa thông tin của khu vực Papua và Tây Papua thời điểm đó, chậm nhất 1 tháng sau phán quyết. Hội đồng xét xử cũng yêu cầu Tổng thống Joko Widodo và Bộ trưởng Jhonny G không lặp lại các hành động trên ở tất cả các khu vực trên toàn Indonesia.

Trước đó, ngày 22/1/2020, Tòa án Hành chính Nhà nước Jakarta đã tổ chức phiên điều trần về đơn khởi kiện của nhóm vận động những người ủng hộ báo chí bao gồm Liên minh Nhà báo độc lập và Mạng lưới bảo vệ tự do ngôn luận Đông Nam Á (SAFEnet) đối với Tổng thống Indonesia và Bộ trưởng Thông tin Truyền thông nước này. Mặc dù không tham gia phiên điều trần thời điểm đó, nhưng chính phủ Indonesia cho rằng các chính sách mà chính phủ đưa ra là phù hợp với luật pháp và quy định hiện hành.

Trong một tuyên bố chính thức, Bộ Thông tin truyền thông cho rằng, hành động cắt internet là không vi phạm pháp luật và có thể sẽ còn tiếp tục được lặp lại. Phát ngôn viên Bộ Thông tin truyền thông Indonesia,ông Ferdinandus nêu rõ, hành động này nhằm mục đích duy trì trật tự công cộng, ngăn phát tán lan tin giả trong các cuộc bạo loạn ở một số nơi và phù hợp với Luật thông tin và giao dịch điện tử Indonesia.

Trong khi đó, nhóm khởi kiện cho rằng, hành động cắt internet ở Papua là vi phạm Luật số 40 năm 1999 về Báo chí và Luật 12 năm 2005 về quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận và cung cấp thông tin./.

Hương Trà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-indonesia-bi-tuyen-pham-luat-vi-chan-internet-o-papua-1055480.vov