Tổng thống Indonesia bị tố 'làm màu' khi lái xe phân khối lớn xuất hiện ở lễ khai mạc ASIAD

Hành động lái xe phân khối lớn xuất hiện tại lễ khai mạc ASIAD 18 của Tổng thống Indonesia Joko Widodo bị phe đối lập chỉ trích là làm màu và đánh bóng tên tuổi trong bối cảnh nước này sắp bước vào cuộc bầu cử vào năm 2019.

Hôm 18/8, Tổng thống Joko Widodo tạo ra một cơn sốt trên các phương tiện truyên thông xã hội Indonesia khi xuất hiện đầy ấn tượng trong lễ khai mạc Á Vận Hội lần thứ 18.

Ở ngay đầu lễ khai mạc, nước chủ nhà cho chiếu đoạn phim hành động với nhân vật chính đội mũ bảo hiểm kín mặt, phóng xe phân khối lớn len lỏi trên các con đường Jakarta. Khi chiếc xe tiến vào sâu trong sân vận động, người đàn ông bí ẩn tháo mũ và khiến nhiều người ngỡ ngàng khi biết đó là Tổng thống Indonesia, ông Joko Widodo.

Nhà lãnh đạo 57 tuổi sau đó tiến tới khu vực VIP cùng các quan khách theo dõi lễ khai mạc ấn tượng với sự tham gia của 4.000 vũ công xuất hiện trên một sân khấu hoàng tráng mô phỏng vùng đất với nhiều cây xanh, thác nước và đồi núi của đất nước vạn đảo.

Tổng thống Indonesia gây sốt khi lái xe phân khối lớn xuất hiện tại lễ khai mạc Á Vận Hội. (Ảnh: Trendolizer)

Tới tối 19/8, đoạn video trên đã thu hút tới hơn 800.000 lượt xem trên kênh YouTube của đài truyền hình SCTV. Nó cũng ngay lập tức gây sốt trên Twitter với các hashtag #proudtobeindonesian và #stuntman.

Một người dùng Twitter thậm chí cò so sánh ông Widodo với tài tử Tom Cruise trong bộ phim hành động "Mission: Impossible".

"Chỉ có thể ở Indonesia, Tổng thống của chúng tôi trông như Tom Cruise trên Mission Impossible. Hoan hô Widodo, ông là tuyệt nhất", người này viết.

Một số cho rằng màn xuất hiện trên lấy cảm hứng từ lễ khai mạc Thế vận hội Olympic 2012 khi Nữ hoàng Elizabeth cùng Daniel Craig, diễn viên chính trong loạt phim về siêu điệp viên 007 nhảy dù xuống sân vân động.

Truyền thông Indonesia đặt ra nghi vấn cho rằng cũng giống như Nữ hoàng Elizabeth, Tổng thống Widodo nhiều khả năng đã sử dụng một diễn viên đóng thế trong đoạn video dù ông từ lâu đã nổi tiếng là một ngườu say mê mô tô phân khối lớn.

Một số người Indonesia không cho là vậy. Họ tin rằng nhà lãnh đạo nước mình đã quá sức mạo hiểm và vô trách nhiệm khi thực hiện những pha đánh lái nguy hiểm trên đường phố, cho rằng ông đã quá chủ quan trước khả năng có thể bị tai nạn hoặc tấn công quân sự.

Video: Màn nhào lộn ấn tượng ở lễ khai mạc Paralympic

Một chính trị gia đối lập cáo buộc ông Widodo đang sử dụng lễ khai mạc để đánh bóng hình ảnh trước các cử tri trẻ trong cuộc bầu cử vào năm tới.

Rachland Nashidik, Phó tổng thư ký đảng Dân chủ đối lập cho rằng cách vị tổng thống 57 tuổi xuất hiện trong lễ khai mạc Á Vận hội chỉ là để thu hút sự chú ý để dư luận tạm quên đi những vấn đề cơ bản mà nước này đang phải đối mặt như thâm hụt thương mại.

Cô Ratna Sarumpaet, nhà hoạt động nghệ thuật nói rằng đoạn video là lãng phí, làm màu, không phù hợp khi mà người dân ở đảo Lambok vừa trải qua trận động đất làm 436 người thiệt mạng.

Trong lần gần đây nhất Indonesia tổ chức ASIAD vào năm 1962, tổng thống nước này khi đó là ông Sukarno cũng từng bị chỉ trích vì tổ chức một sự kiện tốn kém tiền bạc trong bối cảnh đất nước đang phải gồng mình trước những khó khăn về kinh tế.

(Nguồn: Reuters)

Song Hy

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tong-thong-indonesia-bi-to-lam-mau-khi-lai-xe-phan-khoi-lon-xuat-hien-o-le-khai-mac-asiad-d421195.html