Tổng thống Hàn yêu cầu điều tra toàn diện loạt bê bối sex của Kpop

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In yêu cầu điều tra toàn diện vụ nữ diễn viên Jang Ja Yeon tự sát, scandal của cựu Thứ trưởng Tư pháp Kim Hak Eui và bê bối ở câu lạc bộ của Seungri.

Theo báo Korea Times, ngày 18/3 người phát ngôn Nhà Xanh Kim Eui Kyeom thông báo Tổng thống Moon Jae In yêu cầu các quan chức chính phủ phải điều tra toàn diện vụ nữ diễn viên Jang Ja Yeon tự sát, vụ cựu Thứ trưởng Bộ Tư pháp Kim Hak Eui nhận hối lộ tình dục và những bê bối sex xoay quanh câu lạc bộ Burning Sun của nam thần tượng Seungri.

"Điểm chung của những vụ án này là có dính líu tới những người có quyền thế, và có bằng chứng cho thấy cơ quan công tố và cảnh sát không điều tra đầy đủ, cố tình cản trở việc tìm ra sự thật", Tổng thống Moon Jae In cho biết.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In. Ảnh: Yonhap.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In. Ảnh: Yonhap.

Ông Moon nhấn mạnh các cơ quan công tố và cảnh sát phải nỗ lực tối đa để tìm ra sự thật, "phải trở thành cơ quan thực thi pháp luật có đủ khả năng tự đưa ra ánh sáng những hành vi sai trái của chính mình" để lấy lại niềm tin của công chúng.

"Nếu chúng ta không thể xử lý các vụ việc này, chúng ta sẽ không thể gọi Hàn Quốc là một xã hội công bằng", tổng thống Hàn Quốc cảnh báo nghiêm khắc.

Vụ nữ diễn viên Jang Ja Yeon tự sát hồi năm 2009 và để lại thư tuyệt mệnh khẳng định cô bị công ty quản lý ép phục vụ tình dục cho ít nhất 30 gã đàn ông, bao gồm lãnh đạo một tờ báo lớn, đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Nữ diễn viên Jang Ja Yeon tự sát hồi năm 2009. Ảnh: Soompi.

Cựu Thứ trưởng Bộ Tư pháp Kim Hak Eui từng bị cáo buộc nhận hối lộ bằng tình dục và được xử trắng án. Tuy nhiên, có những bằng chứng mới cho thấy ông ta từng cưỡng hiếp phụ nữ và quay video sex.

Và những bê bối liên quan đến câu lạc bộ Burning Sun của nam ca sĩ Seungri (Big Bang) đang gây chấn động cả đất nước Hàn Quốc những ngày qua.

“Những người có quyền lực lợi dụng các mối quan hệ của mình để che giấu sự thật và và tội ác họ gây ra được che đậy. Trong khi đó, những công dân bất lực lại bị buộc tội bất công vì không có sự bảo vệ của pháp luật”, Tổng thống Moon Jae In nói.

Ông cho biết đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia chịu trách nhiệm tổ chức điều tra để tìm ra sự thật.

Linh Phương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tong-thong-han-yeu-cau-dieu-tra-toan-dien-loat-be-boi-sex-cua-kpop-post926719.html