Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol chính thức bị cấm xuất cảnh
Hãng tin Yonhap đưa tin, hôm nay 9/12, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã bị cấm xuất cảnh trong thời gian chờ điều tra về các cáo buộc phản quốc và các tội danh khác liên quan đến việc áp đặt thiết quân luật hồi tuần trước.
Lệnh cấm được Bộ Tư pháp ban hành ngay sau khi Văn phòng Điều tra tham nhũng đối với quan chức cấp cao (CIO) thông báo đã đệ trình yêu cầu ra lệnh này. Trước đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Tổng thống Yoon Suk Yeol vẫn là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang. Bộ Quốc phòng xác nhận quyền kiểm soát lực lượng quân sự của nước này hiện nằm trong tay Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Trước đó, ông Yoon Suk Yeol cho biết, đã giao phó số phận của mình cho đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền sau nỗ lực áp đặt thiết quân luật bất thành vào tuần trước khiến nhiều người kêu gọi ông từ chức.
Trong khi đó, đảng Dân chủ đối lập chính (DP) đã đề xuất một dự luật cố vấn đặc biệt để điều tra xem liệu Tổng thống Yoon Suk Yeol có phạm tội phản quốc và các hành vi vi phạm khác hay không liên quan đến lệnh thiết quân luật của ông.
Cũng liên quan đến lệnh thiết quân luật, ông Kim Hyun Tae - chỉ huy một lực lượng đặc nhiệm của quân đội Hàn Quốc tham gia vào vụ thiết quân luật tuần trước - cho biết binh sĩ đơn vị “là nạn nhân” bị cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun lợi dụng. Ông Kim Hyun Tae, sĩ quan chỉ huy của Đơn vị đặc nhiệm số 707, đưa ra cáo buộc trên, trong bối cảnh các công tố viên bắt đầu tiến hành điều tra cựu Bộ trưởng Kim Yong Hyun liên quan đến tuyên bố thiết quân luật trong thời gian ngắn của Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Trước đó, ngày 8/12, tổ điều tra đặc biệt của Văn phòng Công tố Seoul thông báo, cựu Bộ trưởng Kim Yong Hyun bị bắt giữ vì cáo buộc dẫn đầu vụ việc liên quan đến lệnh thiết quân luật gây tranh cãi của Tổng thống Yoon Suk Yeol và kích động nổi loạn.