Tổng thống Hàn Quốc tới Bình Nhưỡng

Ngày 18-9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng Phu nhân đã ra sân bay quốc tế Sunan để đón Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Phu nhân tới thăm Bình Nhưỡng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng Phu nhân Ri Sol-ju đón Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Phu nhân Kim Jung-sook tại sân bay quốc tế Sunan, Bình Nhưỡng, ngày 18-9. (Ảnh: KBS/REUTERS TV)

Những hình ảnh ghi lại sự xuất hiện bất ngờ của nhà lãnh đạo Triều Tiên tại sân bay quốc tế Sunan ở Bình Nhưỡng đã được phát sóng trực tiếp tại Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc đã tới thủ đô Bình Nhưỡng trong sự tiếp đón nồng nhiệt của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và người dân Triều Tiên với khẩu hiệu "Cùng mở ra kỷ nguyên hòa bình và thịnh vượng bằng sức mạnh đoàn kết của một dân tộc". Hàng trăm người dân Triều Tiên đã có mặt tại sân bay Sunan, vẫy hoa, cờ Triều Tiên và cờ Bán đảo Triều Tiên chào mừng Tổng thống Hàn Quốc tới thăm Bình Nhưỡng.

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, máy bay chở Tổng thống Hàn Quốc cất cánh từ căn cứ không quân Seoul tại Seongnam lúc 8 giờ 55 phút sáng và hạ cánh xuống Bình Nhưỡng khoảng một giờ sau đó. Ngoài Tổng thống Moon, máy bay còn chở theo 110 đại biểu và thành viên khác. Đoàn tiền trạm gồm khoảng 90 quan chức Hàn Quốc đã tới Bình Nhưỡng từ ngày 16-9.

Theo kế hoạch, ông Moon sẽ có ít nhất hai cuộc gặp trực tiếp với ông Kim tại Bình Nhưỡng. Dự kiến, hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc gặp đầu tiên từ 15 giờ 30 phút đến 17 giờ ngày 18-9. Các cuộc thảo luận trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ năm sẽ tập trung ba vấn đề chính: cải thiện quan hệ liên Triều, thúc đẩy đối thoại Mỹ - Triều Tiên về phi hạt nhân hóa Triều Tiên, giảm căng thẳng quân sự giữa hai miền Triều Tiên.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA nhận định, hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần này sẽ mang đến cơ hội quan trọng đẩy nhanh hơn nữa sự phát triển của mối quan hệ liên Triều vốn đang tạo ra trang sử mới.

Thư ký cao cấp của Tổng thống Hàn Quốc phụ trách quan hệ công chúng, ông Yoon Young-chan cho biết, ngay trước khi rời khỏi Văn phòng Tổng thống để lên đường tới Bình Nhưỡng, ông Moon cho rằng, chuyến thăm Triều Tiên của ông sẽ là một thành công nếu nó có thể giúp nối lại cuộc đối thoại Mỹ - Triều Tiên.

Các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên đã bị trì hoãn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy chuyến thăm Bình Nhưỡng của Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo vì ông cho rằng thiếu tiến triển trong tiến trình phi hạt nhân hóa.

Tuy nhiên, tại cuộc gặp Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc, ông Chung Eui-yong, tại Bình Nhưỡng trong tháng này, ông Kim đã tái khẳng định cam kết của mình đối với phi hạt nhân hóa. Theo ông Chung, nhà lãnh đạo Triều Tiên thậm chí còn bày tỏ hy vọng phi hạt nhân hóa hoàn toàn trước khi nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump kết thúc vào tháng 1-2021. Sau đó, ông Kim đã gửi bức thư tới ông Trump được Nhà trắng đánh giá là “rất thân thiện” và “rất tích cực”.

Được biết, ông Moon là Tổng thống thứ ba của Hàn Quốc tới thăm Bình Nhưỡng. Cuộc gặp gần đây nhất giữa ông Moon và ông Kim diễn ra vào ngày 26-5, tại làng đình chiến Panmunjom.

Cuộc gặp chính thức đầu tiên trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần này dự kiến diễn ra ngay sau khi ông Moon tới Bình Nhưỡng. ((Ảnh: KBS/REUTERS TV)

Hình ảnh được chụp lại từ màn hình của Trung tâm Báo chí tại Seoul. (Ảnh: Yonhap)

* Tín hiệu tích cực trước thềm hội nghị thượng đỉnh liên Triều

H.HTheo: Yonhap, Channelnewsasia

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37652402-tong-thong-han-quoc-toi-binh-nhuong.html