Tổng thống Hàn Quốc quan tâm đặc biệt tới vấn đề hạt nhân tại thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 18/2 đã bày tỏ hy vọng rằng sẽ đạt được tiến bộ lớn trong việc phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai sắp tới giữa Triều Tiên và Mỹ.

Theo Phủ Tổng thống Hàn Quốc, phát biểu tại cuộc gặp các nhà lãnh đạo tôn giáo hàng đầu đất nước, ông Moon bày tỏ hy vọng rằng, sẽ có tiến bộ lớn trong việc phi hạt nhân hóa và bình thường hóa quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Washington tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng ăn trưa trong ngày 19/9. (Nguồn: Reuters)

Về quan hệ liên Triều, ông Moon cho rằng, những tiến bộ lớn đã đạt được trong vòng chưa đầy một năm kể từ khi hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo đương nhiệm của hai miền Triều Tiên được tổ chức hồi tháng 4 năm ngoái, dự kiến sẽ đạt được nhiều tiến bộ hơn nữa. Về các lựa chọn khả thi để khôi phục hợp tác kinh tế liên Triều, ông Moon cho biết tuyến du lịch bị đình chỉ tới khu nghỉ mát Núi Kumgang có thể được nối lại như là dự án hợp tác liên Triều đầu tiên trong kỷ nguyên hậu trừng phạt.

Dự kiến, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp lại nhau tại Hà Nội, Việt Nam từ ngày 27-28/2, sau hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của họ tại Singapore hồi tháng 6 năm ngoái.

Tại hội nghị thượng đỉnh ở Singapore, ông Kim và ông Trump đã nhất trí phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên và thiết lập quan hệ song phương mới song song với nỗ lực chung để xây dựng một cơ chế hòa bình lâu dài trên bán đảo.

(theo THX)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/tong-thong-han-quoc-quan-tam-dac-biet-toi-van-de-hat-nhan-tai-thuong-dinh-my-trieu-lan-hai-87738.html