Tổng thống Hàn Quốc: Ông Kim Jong Un sẽ sớm tới Seoul

Tổng thống Moon Jae In cho biết lãnh đạo Triều Tiên sẽ sớm tới Seoul, trong bối cảnh hàng loạt cuộc gặp cấp cao sắp diễn ra ở khu vực để thúc đẩy quá trình phi hạt nhân bán đảo.

Phát biểu trước quốc hội vào ngày 1/11, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In cho biết cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần tiếp theo đang "ở gần tầm với". Ông Moon cũng cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được dự kiến sớm có chuyến thăm chính thức Triều Tiên.

Cũng theo lời ông Moon, nhà lãnh đạo Kim Jong Un sẽ chuẩn bị công du Nga, bên cạnh một cuộc hội kiến với Thủ tướng Nhật Bản trong tương lai gần.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In phát biểu trước quốc hội nước này, thông báo cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần 2 sẽ sớm diễn ra ở Seoul. Ảnh: AP

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In phát biểu trước quốc hội nước này, thông báo cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần 2 sẽ sớm diễn ra ở Seoul. Ảnh: AP

Sau cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều tại Bình Nhưỡng hồi tháng 9, ông Moon chia sẻ nhà lãnh đạo Kim Jong Un bày tỏ mong muốn đến thăm Seoul trong năm nay. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cũng nhấn mạnh ông Moon sẽ thúc đẩy giải quyết vấn đề hạt nhân qua con đường ngoại giao.

Nếu chuyến đi trở thành hiện thực, ông Kim Jong Un sẽ trở thành nhà lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên đến thủ đô Seoul của Hàn Quốc kể từ khi cuộc chiến trên bán đảo Triều Tiên kết thúc năm 1953.

Trong một diễn biến khác, triển vọng về cuộc gặp lần thứ hai giữa lãnh đạo Triều Tiên và Tổng thống Mỹ cũng đã được khẳng định bởi Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo.

“Vẫn còn nhiều vấn đề nhưng nhà lãnh đạo Kim đã nói rõ với tôi… rằng ông ấy có ý định từ bỏ vũ khí hạt nhân và chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ ông ấy trong việc thực hiện cam kết này”, ông Pompeo trả lời phỏng vấn trên kênh Fox News.

Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối cung cấp thông tin chi tiết về cuộc gặp, nhưng các chuyên gia cho rằng nhiều khả năng nó sẽ diễn ra ở New York.

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai dự kiến sẽ sớm diễn ra sau cuộc gặp lịch sử lần đầu tại Singapore hồi tháng 6. Ảnh: Reuters

Ông Pompeo cũng chia sẻ rằng lãnh đạo Triều Tiên cam kết sẽ cho phép các quan sát viên Mỹ tới kiểm tra hai cơ sở hạt nhân quan trọng của nước này. Triều Tiên đã dừng các hoạt động thử hạt nhân và tên lửa từ đầu năm nhưng không cho phép các quan sát viên quốc tế đến xem xét quá trình tháo dỡ ở bãi thử Punggye-ri hồi tháng 5.

Trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều tại Bình Nhưỡng vào tháng 9, ông Kim Jong Un đề xuất với tổng thống Hàn Quốc về việc đóng bãi phóng vệ tinh Sohae và cho phép các chuyên gia đến kiểm tra quá trình tháo dỡ các bệ phóng và bãi thử.

Một số quan chức Mỹ tỏ ra hoài nghi về cam kết từ bỏ hạt nhân của ông Kim, nhưng những đề xuất của Bình Nhưỡng hồi tháng 9 đã nhận được sự ca ngợi của Tổng thống Donald Trump. Mỹ tạm dừng một số hoạt động tập trận thường niên với Hàn Quốc nhưng chưa hề nới lỏng các lệnh trừng phạt kinh tế với Triều Tiên.

Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, cơ quan tình báo nước này đã ghi nhận sự chuẩn bị của phía Triều Tiên để tiếp nhận các quan sát viên quốc tế đến kiểm tra một số bãi thử hạt nhân và bãi phóng tên lửa.

Quốc Thăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tong-thong-han-quoc-ong-kim-jong-un-se-som-toi-seoul-post888845.html