Tổng thống Hàn Quốc nhận lời mời tham dự hội nghị thượng đỉnh G7

Vài ngày trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố lùi thời điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 và ngỏ ý mời Hàn Quốc, Nga, Australia cùng Ấn Độ tham gia vào cơ chế đối thoại này.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump ngày 1/6, Tổng thống Moon Jae-in cho biết ông sẵn sàng nhận lời mời tham gia hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7).

Trước đó, Tổng thống Donald Trump thông báo lùi thời điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 vào tháng 9 hoặc muộn hơn, đồng thời mở rộng danh sách khách mời thêm 4 quốc gia gồm Australia, Nga, Hàn Quốc và Ấn Độ.

Cùng ngày, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết nước này không ủng hộ việc kết nạp Nga trở lại nhóm G7. Mặc dù vậy, quan chức này khẳng định nước chủ nhà hoàn toàn có quyền đưa ra quyết định về khách mời tham gia hội nghị thượng đỉnh.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga vẫn chưa nhận được thông tin chi tiết về ý tưởng mời tham gia G7 do Tổng thống Trump đưa ra.

Theo ông Peskov, Tổng thống Vladimir Putin và Nga sẵn sàng tham gia những cơ chế đôi thoại hiệu quả khác như Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20)./.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: RT/TTXVN)

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-han-quoc-nhan-loi-moi-tham-du-hoi-nghi-thuong-dinh-g7/643370.vnp