Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc

Tổng thống Moon Jae-in sẽ hội đàm với Chủ tịch nước chủ nhà Tập Cận Bình về cách phi hạt nhân hóa Triều Tiên cũng như cải thiện mối quan hệ song phương.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Ngày 11/12, Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo Tổng thống Moon Jae-in sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 4 ngày tới Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 13/12, để hội đàm với Chủ tịch nước chủ nhà Tập Cận Bình về cách phi hạt nhân hóa Triều Tiên cũng như cải thiện mối quan hệ song phương.

Cuộc gặp thượng đỉnh sẽ diễn ra vào ngày 14/12 và sẽ là cuộc gặp lần thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo này kể từ khi hai nước ra một tuyên bố chung ngày 31/10 về việc bình thường hóa mối quan hệ song phương vốn bị ảnh hưởng tiêu cực do việc Hàn Quốc cho triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ.

Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp bên lề diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Việt Nam vào tháng trước.

Đây cũng là lần thứ ba hai nhà lãnh đạo này gặp nhau kể từ khi Tổng thống Moon Jae-in nhậm chức hồi tháng 5/2017.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Phó Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Hàn Quốc, Nam Gwan-pyo, thông báo chuyến thăm này được coi là một cơ hội để hai nước bình thường hóa quan hệ song phương thông qua tăng cường sự tin cậy lẫn nhau cũng như tình hữu nghị giữa hai nước.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo này cũng dự kiến sẽ thảo luận sâu về cách giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân Triều Tiên và tạo lập nền hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Trong khuôn khổ của chuyến thăm, Tổng thống Moon Jae-in sẽ thăm Trùng Khánh hai ngày trước khi lên đường về nước ngày 16/12./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-han-quoc-moon-jaein-se-tham-cap-nha-nuoc-toi-trung-quoc/479129.vnp