Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in: Đàm phán Mỹ-Triều thất bại là sự kiện đáng tiếc nhất trong năm 2019

Ngày 24/1, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố, việc đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên về vấn đề phi hạt nhân hóa thiếu tiến triển là điều đáng tiếc nhất trong năm 2019.

Tổng thống Moon Jae-in lấy làm tiếc đối thoại Mỹ - Triều không thành công. (Nguồn: The Straits Times)

Trả lời phỏng vấn đài phát thanh SBS của Hàn Quốc, Tổng thống Moon Jae-in nêu rõ: "Điều tôi lấy làm tiếc nhất là đối thoại giữa Triều Tiên và Mỹ không thành công. Đặc biệt là, tôi lấy làm tiếc rằng Hội nghị thượng đỉnh Triều-Mỹ tại Hà Nội (tháng 2/2019) kết thúc mà không đạt được điều gì. Nếu như có bất kỳ tiến triển nào trong đối thoại giữa Triều Tiên và Mỹ, chúng ta đã có thể đạt được tiến triển to lớn hướng tới hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và trong hợp tác liên Triều, điều này cũng sẽ mang lại hy vọng cho các gia đình bị chia cắt".

Đàm phán Mỹ-Triều đã rơi vào quên lãng kể từ khi phái đoàn Triều Tiên rời khỏi cuộc đàm phán hồi tháng 10/2019 tại Thụy Điển, cho rằng các cuộc thương lượng là một thất bại khi mà Mỹ không đem lại điều gì. Phía Mỹ không đồng tình, cho rằng hai bên đã có các cuộc thảo luận tốt đẹp. Trên quan điểm của Triều Tiên, Mỹ đã không đáp lại một cách thiện chí mong muốn giải quyết vấn đề của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Bình Nhưỡng đe dọa thay đổi lộ trình liên quan tới tiến trình phi hạt nhân hóa, trừ khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra thêm những điều khoản có thể chấp nhận được.

Hồi đầu tháng 1, ông Kim Jong-un tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ không thực hiện lệnh cấm thử hạt nhân cho tới khi Mỹ đưa ra thêm nhiều nhượng bộ.

Thu Hiền

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-han-quoc-moon-jae-in-dam-phan-my-trieu-that-bai-la-su-kien-dang-tiec-nhat-nam-2019-108333.html