Tổng thống Hàn Quốc lên đường tới Mỹ

Ngày 23-9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã lên đường tới Mỹ để tham gia hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Ông Moon và ông Trump tại cuộc họp báo chung tại Nhà trắng, sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Hàn Quốc ngày 30-6-2017. (Ảnh: Yonhap)

Chuyến đi này diễn ra sau khi ông Moon vừa tới thăm Bình Nhưỡng và có cuộc gặp thượng đỉnh song phương lần thứ ba với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trong tuyên bố chung ký kết với ông Moon, ông Kim nhất trí dỡ bỏ cơ sở thử động cơ tên lửa và các bệ phóng tại Dongchang-ri, địa điểm được cho là nơi chứa các tên lửa đạn đạo tầm xa mới được phát triển của Triều Tiên có thể vươn tới Mỹ. Phía Triều Tiên cũng đề nghị dỡ bỏ các cơ sở hạt nhân chính của nước này tại Yongbyon để đổi lại các biện pháp tương xứng từ phía Mỹ.

Cuộc gặp mới đây giữa ông Moon và ông Kim đánh dấu hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Moon trở thành Tổng thống Hàn Quốc vào tháng 5-2017 và là hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ năm trong lịch sử. Ông Moon đã tới thăm Bình Nhưỡng từ ngày 18 đến 20-9 trong bối cảnh cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên về phi hạt nhân hóa rơi vào bế tắc.

Theo hãng thông tấn Yonhap, Tổng thống Moon sẽ công bố chi tiết kết quả của hội nghị thượng đỉnh liên Triều vừa qua trước toàn thể thế giới trong bài phát biểu của ông tại Đại hội đồng Liên hợp quốc. Ông Nam Gwan-pyo, một giám đốc cấp cao của Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc cho biết, ông Moon sẽ tiến hành các cuộc thảo luận sâu (với ông Trump) về các biện pháp nhằm phá vỡ sự bế tắc trong cuộc đối thoại Triều Tiên - Mỹ và củng cố quan hệ Triều Tiên - Mỹ.

Trong buổi họp báo được phát sóng toàn quốc sau khi trở về từ Bình Nhưỡng ngày 20-9, Tổng thống Hàn Quốc cho biết: “Trong những nội dung chúng tôi đã thảo luận, có một số điều không được nhắc đến trong tuyên bố chung... Tôi dự định sẽ chuyển những thông điệp đó một cách chi tiết tới phía Mỹ”. Cũng theo ông Moon, nhà lãnh đạo Kim Jong-un mong muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên - Mỹ lần thứ hai. “Tôi tin rằng quá trình phi hạt nhân hóa có thể tiến triển nhanh hơn nhiều khi hai nhà lãnh đạo gặp gỡ trực tiếp”, ông Moon nhấn mạnh.

Dự kiến, hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo sẽ diễn ra vào ngày 24-9 (giờ New York). Sau cuộc gặp thượng đỉnh song phương, ông Moon và ông Trump sẽ ký một văn bản sửa đổi thỏa thuận thương mại tự do Hàn Quốc - Mỹ. Tổng thống Hàn Quốc sẽ trở về nước vào ngày 27-9.

H.HTheo: Yonhap

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/37708102-tong-thong-han-quoc-len-duong-toi-my.html