Tổng thống Hàn Quốc kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội trong ngày đầu năm mới

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã lên máy bay quân sự Peace Eye để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội nước này vào ngày đầu năm mới.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có mặt trên chiếc máy bay quân sự Peace Eye sáng 1/1 để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội nước này vào ngày đầu năm mới. (Nguồn: Yonhap)

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có mặt trên chiếc máy bay quân sự Peace Eye sáng 1/1 để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội nước này vào ngày đầu năm mới. (Nguồn: Yonhap)

Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết đây là lần đầu tiên Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có mặt trên loại máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm (AEW & C) được coi là lực lượng nòng cốt của Không quân Hàn Quốc.

Chiếc E-737 Peace Eye cất cánh vào khoảng 6h30 sáng từ sân bay quân sự ở Seongnam, phía Nam Seoul, sau khi Tổng thống Moon Jae-in được Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS), Tướng Won In-choul giới thiệu. Máy bay đã bay khoảng 2 giờ trên lãnh hải và lãnh thổ Hàn Quốc.

Ông Moon Jae-in ca ngợi các binh sĩ đã huấn luyện ngày đêm để duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu cao và cảm ơn họ đã hy sinh để bảo vệ an toàn cho đất nước và giúp mọi người tận hưởng ngày Tết Dương lịch trong hòa bình.

Quân đội Hàn Quốc đang tiến tới mục tiêu có cơ cấu hợp lý, tinh nhuệ, hiệu quả, trang bị hiện đại, khả năng chiến đấu cao. Chuyển đổi từ mô hình tập trung binh lực sang mô hình tập trung kỹ thuật, quân đội Hàn Quốc đã cắt giảm lực lượng từ 681.000 quân xuống còn 500.000.

Lục quân được trang bị các hệ thống vũ khí tiên tiến như rocket nhiều nòng, xe tăng và xe thiết giáp, máy bay trực thăng thế hệ mới. Hiện Hàn Quốc nằm trong số 7 nước có kỹ thuật máy bay trực thăng hiện đại nhất.

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-han-quoc-kiem-tra-kha-nang-san-sang-chien-dau-cua-quan-doi-trong-ngay-dau-nam-moi-132940.html