Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên ngừng 'suy nghĩ hoang tưởng'

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng Triều Tiên đang 'suy nghĩ hoang tưởng' khi tin rằng vũ khí hạt nhân sẽ đảm bảo an ninh của nước này.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Nguồn: AFP)

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Nguồn: AFP)

Theo Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng Triều Tiên đang "suy nghĩ hoang tưởng" khi tin rằng vũ khí hạt nhân sẽ đảm bảo an ninh của nước này, đồng thời hối thúc Bình Nhưỡng ngừng cách đánh giá sai lầm như vậy và tham gia đàm phán về giải trừ vũ khí hạt nhân.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây được Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) phát ngày 11/12, ông Moon nói: "Đó là lối suy nghĩ hoang tưởng khi những nước nhỏ như Triều Tiên, vốn bị tụt lại phía sau về kinh tế, cho rằng họ có thể bảo vệ an ninh của mình chỉ bằng vũ khí hạt nhân.

Thay vào đó, hòa bình và hợp tác liên Triều sẽ bảo vệ an ninh của họ. Do đó, điều hết sức quan trọng là Triều Tiên thay đổi nhận thức của họ về vấn đề hạt nhân và hướng tới việc giải trừ vũ khí hạt nhân."

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác chặt chẽ giữa Seoul và Bắc Kinh trong việc khiến Bình Nhưỡng từ bỏ tham vọng hạt nhân.

Cuộc phỏng vấn được thực hiện trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 4 ngày của ông Moon tới Trung Quốc, bắt đầu vào ngày 13/12 tới./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-han-quoc-keu-goi-trieu-tien-ngung-suy-nghi-hoang-tuong/479256.vnp