Tổng thống Hàn Quốc đề cử Thủ tướng mới

Ngày 16/4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đề cử cựu Bộ trưởng Nội vụ Kim Boo-kyum làm Thủ tướng mới của Hàn Quốc.

Cựu Bộ trưởng Nội vụ Kim Boo-kyum được đề cử làm Thủ tướng mới của Hàn Quốc. (Ảnh: koreaherald.com)

Cựu Bộ trưởng Nội vụ Kim Boo-kyum được đề cử làm Thủ tướng mới của Hàn Quốc. (Ảnh: koreaherald.com)

Theo đó, nếu được Quốc hội phê chuẩn, ông Kim Boo-kyum, sinh năm 1958 tại thị trấn Sangju, tỉnh Bắc Gyeongsang sẽ thay thế cựu Thủ tướng Chung Sye-kyun, người gần đây bày tỏ mong muốn ra tranh cử Tổng thống vào năm tới.

Ông Kim Boo-kyum giữ chức Bộ trưởng Nội vụ từ năm 2017-2019. Tổng thống Moon Jae-in đã quyết định chọn ông Kim Boo-kyum trong cuộc cải tổ Nội các được coi là nhằm ổn định các vấn đề mang tính quốc gia vào cuối nhiệm kỳ của ông sau thất bại của đảng Dân chủ cầm quyền trong cuộc bầu cử Thị trưởng Seoul và Busan ngày 7/4 vừa qua.

Thất bại của Đảng cầm quyền cũng sẽ gây ra các thách thức cho chương trình nghị sự chính sách mà ông Moon Jae-in đang triển khai, bao gồm việc ngăn chặn tình trạng tăng giá nhà và cải tổ mạnh mẽ hệ thống công tố.

Trong khi đó, giới quan sát cho rằng, việc Tổng thống Moon Jae-in đề cử ông Kim Boo-kyum làm Thủ tướng là một thông điệp chính trị hướng tới đoàn kết dân tộc.

Ngoài vị trí Thủ tướng, trong kế hoạch cải tổ Nội các, ông Moon Jae-in cũng dự định sẽ thay thế các Bộ trưởng Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên; Địa chính và Giao thông; Lao động; Khoa học; Hải dương và Thủy sản.

Đối với vị trí Bộ trưởng Địa chính và Giao thông, Tổng thống Moon Jae-in cũng đã bổ nhiệm ông Noh Hyeong-ouk, cựu lãnh đạo Văn phòng điều phối chính sách chính phủ đảm nhiệm cương vị này.

Bên cạnh đó, ông Moon Jae-in cũng đã bổ nhiệm ông Moon Sung-wook, Thứ trưởng thứ 2 của Văn phòng điều phối chính sách chính phủ cho vị trí Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên; ông Park Jun-young, Thứ trưởng Bộ Hải dương và Thủy sản giữ chức Bộ trưởng Bộ này; ông An Kyung-duk, ủy viên thường trực của Ủy ban Kinh tế, Xã hội và Lao động của Tổng thống, được chọn làm Bộ trưởng Tuyển dụng và Lao động. Ông Lim Hye-sook, cựu Chánh văn phòng Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quốc gia, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Thông tin; ông Hong Nam-ki vẫn giữ cương vị là Bộ trưởng Tài chính.

Ngoài ra, Tổng thống Moon Jae-in cũng thông báo sẽ thay thế một số quan chức cấp cao và Thư ký của Tổng thống. Theo đó, ông Lee Cheol-hee được đề cử cho vị trí Thư ký cấp cao của Tổng thống phụ trách các vấn đề chính trị; ông Lee Tae-han được đề cử vị trí Thư ký cấp cao của Tổng thống về chính sách xã hội; trong khi ông Park Kyung-mee được bổ nhiệm cương vị Phát ngôn viên Phủ Tổng thống./.

Hoài Hà (Theo Yonhap, The Korea Herald)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/thoi-su/tong-thong-han-quoc-de-cu-thu-tuong-moi-578665.html