Tổng thống Hàn Quốc cử 2 quan chức an ninh cấp cao đi Triều Tiên

Việc Hàn Quốc cử phái đoàn gồm 2 quan chức an ninh cấp cao sang Triều Tiên là một sự kiện rất quan trọng và tích cực trên bán đảo Triều Tiên.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc hôm 4/3 đưa tin, Tổng thống nước này Moon Jae-in đã quyết định chọn 2 quan chức an ninh cấp cao làm Đặc phái viên, dẫn đầu phái đoàn Hàn Quốc sang Triều Tiên vào tuần tới.

Quan chức tình báo Hàn Quốc Suh Hoon.

Theo hãng tin này, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) Suh Hoon và Chánh Văn phòng An ninh Quốc gia (NSO) Chung Eui-yong là hai quan chức sẽ sang Triều Tiên để đàm phán nhằm làm “hạ nhiệt” những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, đồng thời có thể sắp xếp các cuộc gặp cấp cao giữa hai nước trong thời gian tới.

Hãng tin Reuters của Anh cho biết thêm, hai quan chức Hàn Quốc này có thể mang theo một lá thư của Tổng thống Moon Jae-in để gửi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trong đó có đề cập đến lời mời sang thăm Bình Nhưỡng mới đây của vị lãnh đạo Triều Tiên dành cho người đứng đầu chính phủ Hàn Quốc.

Trước đó, ngày 1/3 vừa qua, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump, Tổng thống Hàn Quốc đã thông báo ý định gửi Đặc phái viên tới Triều Tiên trong thời gian “sớm nhất”.

Giới quan sát nhận định, việc phái đoàn Hàn Quốc sắp tới Triều Tiên là một sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi các diễn biến “tích cực” mới đây giữa hai miền liên quan đến Thế vận hội mùa Đông PyeongChang.

Tuy nhiên, họ cũng cho rằng, việc Mỹ - Hàn nối lại các cuộc tập trận chung vào tháng 4 tới sẽ là “bài toán khó” cho phái đoàn Hàn Quốc trong chuyến thăm Triều Tiên sắp tới./.

Đình Nam/VOV1 - Theo Yonhap, Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/tong-thong-han-quoc-cu-2-quan-chuc-an-ninh-cap-cao-di-trieu-tien-735685.vov