Tổng thống Hàn Quốc công du châu Âu

Ngày 13/10, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã bắt đầu lên đường thăm châu Âu với lịch trình kéo dài 9 ngày để tham dự Diễn đàn Hợp tác Á Âu (ASEM). Đây là chuyến công du châu Âu lần thứ hai của Tổng thống Moon Jae-in kể từ khi nhậm chức, sau chuyến thăm Đức để dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vào tháng 7/2017.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Moon Jae-in sẽ thăm Pháp, Italy, Bỉ, Đan Mạch và Tòa thánh Vatican.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã bắt đầu lên đường thăm châu Âu với lịch trình kéo dài 9 ngày để tham dự Diễn đàn Hợp tác Á Âu (ASEM).

Theo kế hoạch, tại điểm dừng chân đầu tiên ở Pháp, Tổng thống Moon Jae-in sẽ có cuộc gặp người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron để thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực ngoại giao và an ninh. Sau đó, nhà lãnh đạo Hàn Quốc sẽ có chuyến thăm 3 ngày tới Italy, Tòa thánh Vatican, tiếp kiến Giáo hoàng Francis nhằm tìm kiếm sự ủng hộ đối với tiến trình hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên, cũng như thảo luận cách thức hợp tác trong tương lai với Vatican. Ông cũng sẽ gửi lời mời thăm Bình Nhưỡng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Giáo hoàng Francis.

Ngày 18/10, Tổng thống Moon Jae-in sẽ tới Bỉ để tham dự ASEM, sau đó tham dự hội nghị thượng đỉnh song phương với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker.

Sau chuyến thăm Bỉ, ông Moon Jae-in sẽ tới Đan Mạch, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du 4 nước châu Âu. Tại Copenhagen, nhà lãnh đạo Hàn Quốc sẽ tham dự Hội nghị Tăng trưởng xanh toàn cầu (P4G) với chương trình nghị sự bao trùm nhiều vấn đề toàn cầu lớn, trong đó có biến đổi khí hậu.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/tong-thong-han-quoc-cong-du-chau-au-79576.html