Tổng thống Hàn Quốc cam kết ủng hộ Trung Quốc trước dịch nCoV

Chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ tích cực chính phủ Trung Quốc giải quyết vấn đề viêm phổi do virus corona chủng mới gây ra trong thời gian sớm nhất.

Đó là lời khẳng định của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong buổi tiếp Tân Đại sứ Trung Quốc Hình Hải Minh nhân dịp trình Quốc thư vào hôm nay (7/2). Ông Hình Hải Minh đã chính thức nhậm chức tại Hàn Quốc ngày 30/1.

Đại sứ Hình Hải Minh. Ảnh: KBS.

Đại sứ Hình Hải Minh. Ảnh: KBS.

Nhân dịp này, Tổng thống Hàn Quốc đã gửi lời chia sẻ tới Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đang đối mặt với đại dịch, hy vọng các bệnh nhân nhiễm bệnh mau chóng hồi phục sức khỏe. Ông cũng tin tưởng rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ phát triển trở lại sau dịch bệnh và quan hệ Trung Quốc-Hàn Quốc sẽ phát triển hơn trong thời gian tới.

Tân Đại sứ Hình Hải Minh thông báo rằng gần đây dịch bệnh do chủng mới gây ra đã diễn biến phức tạp tại Trung Quốc, Trung Quốc đang nỗ lực hết sức để phòng chống bệnh dịch. Ông cũng tỏ ý cảm động trước lời phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trước đó khi nói “Khó khăn của Trung Quốc cũng là khó khăn của Hàn Quốc”, cảm ơn Tổng thống và nhân dân Hàn Quốc về những tình cảm đã giành cho Trung Quốc trong lúc khó khăn.

Ông Hình Hải Minh đã cam kết sẽ nỗ lực hết sức cho sự phát triển của quan hệ hai nước và tiến trình hòa bình bền vững trên bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc đang triển khai kế hoạch hỗ trợ thuốc men trị bệnh bao gồm khoảng hơn 2 triệu chiếc khẩu trang và các mặt hàng cứu trợ y tế khác, trong đó có 200.000 quần áo, kính bảo hộ cho nhân dân .

Cho đến nay, nhiều quốc gia và khu vực, tổ chức trên thế giới như Nga, Mỹ, Việt Nam, Nhật Bản, Iran, Pháp, Anh, Thái Lan, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc…đã tiến hành gửi khẩu trang, thuốc men, tiền… hỗ trợ Trung Quốc đối phó với dịch bệnh./.

Bùi Hùng/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-han-quoc-cam-ket-ung-ho-trung-quoc-truoc-dich-ncov-1007772.vov