Tổng thống Erdogan: Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không đầu hàng trước khủng hoảng

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nhận định cuộc khủng hoảng tiền tệ hiện nay giống như một cuộc tấn công nhằm vào kinh tế Ankara, không khác gì bắt nước này phải đầu hàng.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 20/8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan xem cuộc khủng hoảng tiền tệ hiện nay như một cuộc tấn công nhằm vào kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ, không khác gì bắt nước này phải đầu hàng.

Trong bài phát biểu được thu âm sẵn trước thềm dịp lễ Eid al-Adha kéo dài 4 ngày của người Hồi giáo, bắt đầu từ ngày 21/8, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh mục tiêu của cuộc khủng hoảng tiền tệ hiện nay là khiến “Thổ Nhĩ Kỳ và người dân nước này phải đầu hàng.”

Theo ông, Thổ Nhĩ Kỳ có sức mạnh và năng lực để vượt qua cuộc khủng hoảng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-erdogan-tho-nhi-ky-se-khong-dau-hang-truoc-khung-hoang/520093.vnp