Tổng thống Erdogan: Mỹ sẽ chuyển F-35 cho Thổ

Bất chấp việc bị Mỹ đình chỉ khỏi chương trình F-35 nhưng Thổ Nhĩ Kỳ tin cuối cùng Mỹ sẽ phải chuyển giao dòng tiêm kích tàng hình này cho Ankara.

Sự tự tin của Thổ Nhĩ Kỳ đã được Tổng thống nước này, ông Tayyip Erdogan nói đến trong tuyên bố với truyền thông nước này:

"Cho đến nay (đã được tiếp nhận một số thành phần của S-400), chúng tôi chưa nghe thấy gì về các lệnh trừng phạt ngoại trừ lệnh tạm đình chỉ Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình F-35.

Tiêm kích F-35 Mỹ sản xuất cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Tiêm kích F-35 Mỹ sản xuất cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Điều này cho thấy sự thống nhất trong tuyên bố của Tổng thống Trump trước đó rằng, Mỹ sẽ không áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ vì mua các hệ thống phòng không do Nga sản xuất.

Tổng thống Mỹ Trump đã nói với tôi rằng, sẽ không có bất kỳ lệnh trừng phạt nào được đưa ra vì mua S-400 của Nga và Mỹ cũng sẽ sớm chuyển giao dòng máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ", ông Erdogan tuyên bố.

Lý giải về việc Mỹ sẽ chuyển F-35, ông Aydin Sezer, người đứng đầu Viện Nghiên cứu Nga – Thổ ở Ankara cho rằng sự tự tin này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó Thổ Nhĩ Kỳ hiện mới chỉ tạm bị đình chỉ khỏi chương trình máy bay F-35 và quyết định khai trừ vẫn chưa được chính thức đưa ra.

Ngoài ra, lý do quan trọng hơn là việc Tổng thống Mỹ Trump đủ tỉnh táo để đánh giá được thiệt hại nếu chính thức loại Thổ khỏi chương trình chiến đấu cơ tàng hình này. Bởi Thổ Nhĩ Kỳ chịu trách nhiệm cung cấp hơn 900 thiết bị cho máy bay F-35.

Nếu không còn tham gia vào chuỗi sản xuất này nữa, chi phí sản xuất cho loại máy bay này sẽ tăng 7-8 triệu USD cho mỗi chiếc và đây sẽ là thách thức lớn đối với ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ.

Hồi năm 2017, tiêm kích F-35 ghi nhận đạt mức 93,4 triệu USD/chiếc cho phiên bản F-35A nhưng đến giữa năm 2018, F-35 đã phải hạ giá xuống còn 89 triệu USD/chiếc và tiếp tục lên phương án giảm giá sâu hơn nữa.

Mỹ đã chấp nhận mức giá này ký hàng loạt hợp đồng mới. Riêng Nhật Bản đã có bước đột phá trong năm 2019 khi ký mới 100 chiếc F-35.

Mặc dù vậy, một số khách hàng vẫn cho rằng F-35 vẫn có mức giá cao nên phải giảm số lượng đặt mua. Khi F-35 phải đội giá thêm khoảng 8 triệu USD cho mỗi chiếc vì Thổ Nhĩ Kỳ, như vậy giá bán đã tăng tới 10% và đây là một thảm cảnh với dòng máy bay này bởi những hợp đồng đã ký kết sẽ không thể thay đổi về giá.

Điều này đồng nghĩa với việc chính bản thân Washington phải bù lỗ. Khả năng này chắc chắn đã được Tổng thống Donald Trump tính đến và ông sẽ không muốn điều đó xảy ra. Chính vì vậy, việc Thổ tin Mỹ sẽ phải chuyển F-35 không phải là sự tự tin thái quá.

Chi Nguyễn

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/tong-thong-erdogan-my-se-chuyen-f-35-cho-tho-3384470/