Tổng thống Erdogan kêu gọi cả thế giới ngăn chặn cuộc tấn công tại Idlib

Trong một bài báo đăng trên tạp chí Wall Street Journal, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để ngăn chặn một cuộc tấn công vào Idlib, nếu không 'cả thế giới sẽ phải trả giá'.

Phát ngôn viên của Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov, hôm Chủ nhật cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đồng ý duy trì cuộc đối thoại của hai người tập trung vào cuộc xung đột ở Syria và tình hình chiến sự tại Idlib trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh Tehran.

Cũng trong ngày, tờ Wall Street Journal đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹcó thể đang cân nhắc ý tưởng tấn công các lực lượng quân sự Nga hoặc Iran hiện diện Syria nếu quân đội hai nước này khởi động một cuộc tấn công vào Idlib. Nguồn tin cho biết rằng Lầu Năm Góc sẽ đưa ra quyết định cụ thể liệu có nên tấn công các cơ sở phòng không của Nga hay không.

Ông Sean Robertson - người phát ngôn của Lầu Năm Góc nói với Sputnik News rằng Mỹ đang lên kế hoạch không kích Syria nếu nhận được thông tin về một cuộc tấn công hóa học tại Idlib, tuy nhiên không xác nhận thông tin của tờ Wall Street Journal.

"Syria, Nga và Iran nên biết rằng Mỹ và phần còn lại của thế giới đang theo dõi rất chặt chẽ và sẽ có hành động thích hợp nếu có một vụ tàn sát mới ở Idlib", ông Robertson cho biết.

Theo AMN

Huy Vũ

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/tong-thong-erdogan-keu-goi-ca-the-gioi-ngan-chan-cuoc-tan-cong-tai-idlib-125984.html