Tổng thống Ecuador ra tối hậu thư cho những kẻ bắt cóc nhà báo

Tối 12-4 (giờ địa phương), Tổng thống Ecuador Lenin Moreno tuyên bố, các phiến quân Colombia có 12 giờ để công bố thông tin liệu nhóm 3 nhà báo bị bắt cóc còn sống hay không, nếu không sẽ đối mặt với phản ứng mạnh mẽ.

Trong bài phát biểu, ông Moreno cho biết, nếu chính phủ không nhận được thông tin nào về tình hình của nhóm 3 nhà báo bị bắt cóc, "chúng tôi sẽ có phản ứng mạnh mẽ... và không ngần ngại trừng phạt những kẻ vi phạm nhân quyền này". Trước đó, cùng ngày, Tổng thống Moreno quyết định hủy tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức các nước Châu Mỹ (OAS) tại Peru và quay trở về nước để xử lý "tình huống nghiêm trọng" bất ngờ xuất hiện trong vụ việc nhóm 3 nhà báo bị nhóm cựu du kích Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) bắt cóc ở khu vực biên giới với Colombia hôm 26-3. Họ là 2 nhà báo và lái xe của tờ El Comercio đang điều tra các vụ bạo lực ma túy ở biên giới phía bắc Ecuador.

A.BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_181726_to-ng-tho-ng-ecuador-ra-to-i-ha-u-thu-cho-nhu-ng-ke-ba-t-co-c-nha-ba-o.aspx