Tổng thống Ecuador đề xuất trưng cầu ý dân về cải cách thể chế

Tổng thống Ecuador Lenín Moreno ngày 2/10 thông báo đề xuất tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về cuộc chiến chống tham nhũng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và bãi bỏ luật cho phép tái cử nhiều lần.

Tổng thống Ecuador Lenín Moreno. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong nỗ lực cải cách thể chế, Tổng thống Ecuador Lenín Moreno ngày 2/10 thông báo đề xuất tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về cuộc chiến chống tham nhũng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và bãi bỏ luật cho phép tái cử nhiều lần.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, trong phiên họp thường kỳ chính phủ, ông Moreno khẳng định việc tổ chức cuộc trưng cầu ý dân là nhằm củng cố Hiến pháp năm 2008, phục vụ lợi ích công dân và để đảm bảo một nền dân chủ toàn diện, với các cơ quan kiểm soát minh bạch.

Tổng thống Moreno, người nhậm chức hôm 24/5 năm nay, khẳng định với cuộc trưng cầu ý dân tới đây, những người có dính líu tới tham nhũng sẽ không được quyền tham gia bộ máy nhà nước hay trở thành ứng cử viên cho các chức danh chính trị, song ông không nêu cụ thể thời điểm tiến hành cuộc trưng cầu. Ông Moreno cũng nhấn mạnh các công ty từng dính líu tới tham nhũng sẽ không được quyền tham gia đấu thầu các công trình xây dựng của nhà nước.

Tuyên bố trên được đưa ra đúng vào ngày Viện Kiểm sát Ecuador ra lệnh tạm giam Phó Tổng thống Jorge Glas do những cáo buộc liên quan vụ hối lộ của Tập đoàn xây dựng Brazil Odebrecht tại quốc gia Nam Mỹ này.

Rạn nứt giữa ông Moreno và ông Glas đã xuất hiện từ nhiều tháng nay. Đầu tháng 8, ông Moreno đã miễn nhiệm mọi công việc điều hành trong chính phủ của ông Glas, song không cách chức Phó Tổng thống. Ngày 25/8, Quốc hội Ecuador đã bãi bỏ quyền miễn trừ của ông Glas và cho phép các công tố viên mở một cuộc điều tra tham nhũng đối với nhà lãnh đạo này. Tuy nhiên, ông Glas đã bác bỏ mọi cáo buộc.

Các chuyên gia nhận định, trong đảng Liên minh Đất nước (AP) cầm quyền đang có những rạn nứt nghiêm trọng. AP dự kiến sẽ nhóm họp trong những ngày tới để bàn về tình hình nội bộ cũng như những chỉ trích qua lại giữa hai thủ lĩnh quan trọng của đảng là Tổng thống Moreno và người tiền nhiệm Rafael Correa (nhiệm kỳ 2007-2017). Ông Moreno đưa ra đề xuất trưng cầu ý dân, song trong AP có nhiều ý kiến phản đối, bởi một số quy định được ông Correa phê chuẩn sẽ bị dỡ bỏ.

Trưng cầu ý dân là điều thông thường trong hệ thống luật pháp chính trị Ecuador. Cơ chế này được sử dụng tại những thời điểm nhất định nhằm củng cố tính hợp pháp của cơ quan quyền lực. Hiện Tòa án Hiến pháp, với 9 thẩm phán, đang xem xét các câu hỏi được đưa ra để tiến hành trưng cầu. Trong trường hợp được thông qua, chính phủ sẽ ấn định ngày tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến người dân.

Theo khảo sát của hãng thăm dò Cedatos hôm 15/9 vừa qua, 74% số người dân Ecuador ủng hộ tiến hành trưng cầu và 77% ủng hộ cách quản lý đất nước của Tổng thống Moreno./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-ecuador-de-xuat-trung-cau-y-dan-ve-cai-cach-the-che/469053.vnp