Tổng thống Duterte: Tôi 'từng gay' và đã tự 'chữa khỏi'

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, người vốn nổi tiếng với những phát ngôn gây sốc, đưa ra lời lẽ trên trong lúc công kích đối thủ chính trị của ông.

Tổng thống Rodrigo Duterte có cuộc gặp cộng đồng người Philippines nhân chuyến thăm Tokyo hôm 30/5, nơi ông dùng những lời lẽ miệt thị để hạ bệ đối thủ chính trị tại quê nhà, thượng nghị sĩ Antonio Trilanes IV.

Sau khi nói rằng ông Trillanes, người thường xuyên chỉ trích tổng thống Philippines, là người đồng tính, ông Duterte nói ông có thể cảm nhận được rằng bản thân ông cũng "hơi đồng tính" khi ông cưới người nay là vợ cũ, bà Elizabeth Zimmerman. Cuộc hôn nhân của họ kết thúc năm 2000, theo CNN.

Ông Duterte sau đó nói ông "đã được chữa trị" sau khi gặp bạn đời hiện tại, bà Honeylet Avancena, dường như ám chỉ đồng tính là một căn bệnh.

"Tôi lại trở thành một người đàn ông. Những phụ nữ quá xinh đẹp đã chữa cho tôi", ông Duterte nói. "Sau đó tôi ghét những gã đẹp trai. Giờ tôi thích phụ nữ xinh đẹp hơn".

Tổ chức Y tế Thế giới từ lâu đã không còn xem đồng tính là một bệnh hay một chứng rối loạn tâm thần. Giờ đây, đồng tính được thừa nhận rộng rãi là một xu hướng tính dục của con người.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Rappler.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Rappler.

Trong quá khứ, tổng thống Philippines từng có nhiều phát ngôn gây tranh cãi và mâu thuẫn về cộng đồng LGBT (viết tắt tiếng Anh cho cụm từ chỉ cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới).

Năm 2016, ông Duterte đã gọi đại sứ Mỹ tại Manila là "con hoang đồng tính" trong một phát biểu, khiến các nhà ngoại giao Mỹ phải chất vấn các đồng nghiệp Philippines ở Washington.

Đến tháng 3/2017, ông Duterte cho biết ông đã nói với cộng đồng người Philippines ở Myanmar rằng ông phản đối hôn nhân đồng giới và việc công nhận những cuộc hôn nhân ngoài sự kết hợp giữa một nam và một nữ sẽ không được chấp nhận ở Philippines, nơi đa số dân theo Công giáo.

Song cuối năm đó, ông nói rằng các quyền của cộng đồng LGBT sẽ được bảo vệ trong nhiệm kỳ tổng thống của ông.

"Sẽ không có bất cứ sự áp bức nào và chúng tôi sẽ ghi nhận tầm quan trọng của các bạn trong xã hội", ông Duterte nói tại một hội nghị LGBT ở thành phố Davao, miền nam Philippines.

Đông Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tong-thong-duterte-toi-tung-gay-va-da-tu-chua-khoi-post952936.html