Tổng thống Duterte muốn cảnh sát trở lại cuộc chiến ma túy

Tổng thống Philippines Duterte kêu gọi cảnh sát một lần nữa giữ vai trò lãnh đạo trong cuộc chiến ma túy do ông khởi xướng, dù từng 2 lần rút họ khỏi nhiệm vụ này.

Nhà lãnh đạo cho rằng 2.000 nhân viên của Cơ quan Chấp pháp về Ma túy Philippines (PDEA) không đủ năng lực để thực hiện công việc. "Dù muốn hay không, tôi cũng phải trao trả lại quyền chống ma túy cho cảnh sát", AFP dẫn lời ông Duterte trong một bài phát biểu hôm 22/11.

Tổng thống 72 tuổi đã đắc cử vào năm ngoái với lời cam kết sẽ loại trừ ma túy khỏi xã hội Philippines bằng cách phát động chiến dịch trấn áp mạnh tay chưa từng có. Các nhà hoạt động cho biết 100.000 người có thể chết trong chiến dịch này.

Cảnh sát Philippines nhiều lần bị cáo buộc giết hại người vô tội trong cuộc chiến ma túy. Ảnh: AFP.

Lần đầu ông Duterte ra lệnh ngừng hoạt động của cảnh sát trong cuộc chiến chống ma túy là vào tháng 1. Ông miêu tả cảnh sát đã "tham nhũng đến tận gốc" và chỉ đạo PDEA cáng đáng cuộc chiến ma túy này sau khi có những phát hiện về vụ cảnh sát Philippines bắt cóc và sát hại một doanh nhân Hàn Quốc.

Không lâu sau đó, ông khôi phục vai trò của lực lượng 165.000 cảnh sát với chiến dịch "Súng hai nòng". Tới tháng 10, tổng thống lại tuyên bó PDEA sẽ nắm trách nhiệm chủ chốt trong cuộc chiến ma túy khi những chỉ trích và phản đối nổ ra, nhất là sau vụ 3 thiếu niên bị giết hại, nghi là do cảnh sát.

Quyết định mới nhất này của ông Duterte được đưa ra sau hội nghị cấp cao ASEAN-31 tổ chức tại Manila cách đây hơn 1 tuần. Trong suốt những ngày diễn ra hội nghị, Tổng thống Mỹ Donald Trump và hầu hết lãnh đạo thế giới đều im lặng về các cáo buộc giết người "ngoài luồng" trong cuộc chiến chống ma túy của Philippines.

Cả Duterte và phát ngôn viên của ông, Harry Roque, đều không cho biết khi nào thì cảnh sát quay lại cuộc chiến.

Ngày 23/11, khi được hỏi về cải cách của chính phủ trong thời gian này, Roque nói với các phóng viên rằng: "Ông ấy (Duterte) cũng nói rằng nói chung, không phải ai trong ngành cảnh sát đều tham nhũng và do đó ông vẫn tin tưởng vào họ". Kể từ khi Duterte lên nắm quyền, cảnh sát đã báo cáo giết chết 3.967 người trong cuộc đàn áp. Theo số liệu của chính phủ, 2.290 trường hợp khác đã bị giết hại trong các vụ phạm tội liên quan đến ma túy, trong khi nguyên do của hàng nghìn cái chết khác vẫn chưa được làm sáng tỏ.

VIDEO: 365 ngày đẫm máu trong cuộc chiến chống ma túy ở Philippines

Thi thể đẫm máu trên đường phố, tiếng khóc xé lòng của những người mẹ, người vợ... trở thành cảnh tượng quen thuộc với người Philippines trong suốt một năm qua.

Hoa Hạ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tong-thong-duterte-muon-canh-sat-tro-lai-cuoc-chien-ma-tuy-post798468.html