Tổng thống Duterte mừng vì không ai thiệt mạng sau vụ bắt cóc con tin

Tổng thống Rodrigo Duterte đã bày tỏ vui mừng khi không ai thiệt mạng trong vụ bắt cóc con tin ở trung tâm thương mại Manila.

Người phát ngôn phủ Tổng thống Salvador Panelo cho biết, Tổng thống Duterte rất mừng vì không có ai thiệt mạng ngoại trừ một người bị thương trong vụ bắt cóc con tin ở trung tâm thương mại Manila.

Đội SWAT không chế kẻ bắt cóc con tin ở V-Mall. Ảnh: GMA News

Đội SWAT không chế kẻ bắt cóc con tin ở V-Mall. Ảnh: GMA News

Ông Panelo nói rằng Bộ trưởng Nội vụ Eduardo Ano đã báo cáo với Tổng thống về vụ bắt cóc trong cuộc họp nội các đêm 2/3

Vụ bắt cóc con tin xảy ra sáng cùng ngày tại V-Mall ở Greenhills, San Juan thuộc thủ đô Manila. Thủ phạm là nhân viên bảo vệ cũ của V-Mall, Alchie Paray.

Ông Panelo cũng cho biết, Phủ Tổng thống hoan nghênh phản ứng của giới chức địa phương cũng như cảnh sát thành phố khi không ai thiệt mạng trong vụ việc này, ngoại trừ một nhân viên bảo vệ bị thương.

Tuy nhiên, một số người lên tiếng chỉ trích khi Paray đã được cho phép lên tiếng bày tỏ bất bình với chủ cũ của mình sau khi hắn thả các con tin vào khoảng 20h tối 2/3.

“Tôi hiểu sẽ có những lời chỉ trích. Tuy nhiên, Người đứng đầu Cảnh sát Quốc gia Archie Gamboa nói rằng đó là chiến thuật. Nói cách khác, mối quan tâm chính là an toàn của 30 con tin và vì họ vẫn còn sống, tôi nghĩ chúng ta nên hoan nghênh điều đó”, Panelo nói.

“Tôi không biết điều gì đã được trao đổi giữa người đàm phán và kẻ bắt cóc con tin. Đó có thể là một trong những điều kiện để đối lấy sự đầu hàng của kẻ bắt cóc. Miễn là các con tin đều còn sống, thì chúng tôi hoan nghênh”, ông Panelo nói thêm./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch)
Theo Inquirer

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-duterte-mung-vi-khong-ai-thiet-mang-sau-vu-bat-coc-con-tin-1017227.vov