Tổng thống Duterte mời ông Trump đến Philippines vào năm sau

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte mời Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump đến thăm Philippines vào năm 2017.

Christopher "Bong" Go, trợ lý của ông Duterte, cho biết lời mời trên được đưa ra trong một cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo vào ngày 2.12.

Trong cuộc nói chuyện ngắn giữa hai bên, ông Trump lên tiếng mời ông Duterte ghé thăm Nhà Trắng vào năm 2017. Trong khi đó, ông Duterte ngỏ ý mời ông Trump đến Philippines để tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN 2017.

Cả hai nhà lãnh đạo đều được biết đến với các phát ngôn mạnh mẽ và gây tranh cãi trong suốt thời gian ứng cử cũng như trong nhiệm kỳ. Nhiều người thường gọi ông Duterte là "Trump của phương Đông" và ông Trump thì được gán tên là "Duterte của phương Tây".

Trước đó, Philippines đã ban hành chính thức một tuyên bố chúc mừng chiến thắng của ông Trump. Trong tuyên bố đó, ông Duterte đã chúc ông Trump "thành công trong 4 năm tiếp theo dưới vai trò người điều hành và chỉ huy trưởng của quân đội Mỹ. Ông Duterte cũng mong được làm việc với chính phủ mới của nước Mỹ. Mục tiêu chính là giúp cho quan hệ Philippines - Mỹ được tăng cường dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, cam kết chia sẻ những lý tưởng dân chủ và pháp quyền".

Hiện, quan hệ giữa Philippines và Mỹ đã trở nên căng thẳng trong suốt vài tháng qua. Ông Duterte và Tổng thống Barack Obama có nhiều suy nghĩ trái ngược nhau và không đồng thuận về vấn đề nhân quyền.

Tổng thống Obama đã thúc giục và kêu gọi ông Duterte hãy chống tội phạm "đúng cách" vào cuối một cuộc họp báo của Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Lào hồi tháng 9. Ngược lại, ông Duterte đã phản đối Mỹ và nói rằng Nhà Trắng là những kẻ "đạo đức giả" trong vấn đề thúc đẩy nhân quyền.

Thanh Danh (theo Rappler)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/tong-thong-duterte-moi-ong-trump-den-philippines-vao-nam-sau-49984.html